09:09, 25/09/2017

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị viêm ruột thừa tại đảo Sơn Ca

Khoảng 6 giờ 30 ngày 25-9, tàu cá BT 98309 TS chở ngư dân Nguyễn Quang Hoạt 30 tuổi, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong tình trạng bị đau ở vùng hố chậu phải cập cảng đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 25-9, tàu cá BT 98309 TS chở ngư dân Nguyễn Quang Hoạt 30 tuổi, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong tình trạng bị đau ở vùng hố chậu phải cập cảng đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa ngư dân đến Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu.

 

Qua thăm khám các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa hoại tử. Ngay sau đó, kíp mổ 4 người, do kíp trưởng là Thiếu tá, bác sĩ Vũ Tiến Hoạt - Bệnh xá trưởng đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Trung tá Phạm Thọ - Chính trị viên đảo Sơn Ca cho biết, do bệnh nhân không biết là mình bị viêm ruột thừa nên sử dụng thuốc giảm đau, dẫn đến hoại tử. Nếu chỉ chậm từ 1 đến 2 giờ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

 

Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca đang mổ cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Quang Hoạt

Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca đang mổ cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Quang Hoạt


Được biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh xá đảo Sơn Ca đã mổ cấp cứu thành công 9 ca, trong đó có 4 ca mổ ruột thừa, 1 ca tháo khớp đốt ngón tay, 1 ca khâu 50 mũi do đa chấn thương.


Đức Bình