06:08, 14/08/2017

Nối thành công cổ tay bị đứt lìa

Chiều 14-8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện đã nối thành công cổ tay trái của nam thanh niên bị đứt lìa. 
 

 

Chiều 14-8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện đã nối thành công cổ tay trái của nam thanh niên bị đứt lìa. 
 

Bệnh nhân là L.K.D (20 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), nhập viện bệnh viện lúc 23 giờ ngày 13-8 trong tình trạng cổ tay bị đứt lìa. Sau khi tiếp nhận, kíp mổ gồm nhiều thành viên của các khoa phối hợp như gây mê, nối xương, gân, dây thần kinh, mạch máu… tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. 

 

Bàn tay của bệnh nhân D. sau khi được nối
Bàn tay của bệnh nhân D. sau khi được nối

 

Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bệnh nhân còn phải điều trị tích cực sau mổ, theo dõi 24/24 giờ nhằm phát hiện và xử lý các bệnh lý phát sinh khác.

 
Được biết trước đó, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa của một nam bệnh nhân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) hành nghề xay đá nước và nối thành công cổ chân cho một bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt lìa ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa).
 
 
T.L