10:07, 09/07/2018

Gần 200 hộ cam kết phòng cháy chữa cháy rừng khi đốt rẫy

Theo Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động được gần 200 hộ trên địa bàn ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng khi đốt rẫy...

Theo Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động được gần 200 hộ trên địa bàn ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng khi đốt rẫy; 13 hộ ký cam kết bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh đã phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về chính sách, phát luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm nay. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện như: tổ chức hội nghị, lồng ghép vào các buổi họp thôn, tổ dân phố; tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, thông qua phương tiện truyền thanh…

 

Ảnh internet.
Ảnh minh họa
 
Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại về tài nguyên rừng. Lực lượng chức năng đã phát hiện 19 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tiến hành xử lý 17 vụ, tịch thu hơn 2,9m3 gỗ các loại, 5 xe máy, xử phạt các đối tượng vi phạm 13 triệu đồng.
 
B.L