11:12, 28/12/2017

Hành lang quốc lộ ở Vạn Ninh: Tràn lan rác, xà bần

Sau cơn bão số 12, lượng rác, xà bần trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tăng đột biến. Nhiều người lén lút đổ trộm trên hành lang quốc lộ nhưng chính quyền địa phương không kiểm soát được.

 

Sau cơn bão số 12, lượng rác, xà bần trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tăng đột biến. Nhiều người lén lút đổ trộm trên hành lang quốc lộ nhưng chính quyền địa phương không kiểm soát được.


Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh xuất hiện nhiều đống rác, xà bần ven đường. Tại xã Vạn Bình, xà bần từ các hoạt động sửa chữa nhà sau bão của người dân đổ bừa bãi tạo thành những ụ, đống gây mất mỹ quan. Tại các xã: Vạn Thắng, Vạn Khánh, đoạn đi qua các thôn Suối Luồng, Suối Hàng và bãi rác Dốc Ké, không chỉ rác sinh hoạt mà cả xác động vật cũng bị đổ ra bãi rác, gây hôi thối.

 

Ông Trần Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Bình lý giải: Sau bão, người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng khiến lượng xà bần phát sinh. Người dân lén lút đổ ra hành lang tuyến quốc lộ nên xã rất khó giám sát. Trong khi đó, xã chỉ có 4/8 thôn tổ chức được việc thu gom rác, 4 thôn còn lại chưa thể tiến hành bởi nhiều lý do, chủ yếu là do thiếu kinh phí. Ông Chiến cho biết sẽ tổ chức thu dọn ngay rác, xà bần trên quốc lộ, không để ảnh hưởng đến mỹ quan. Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân có ý thức trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường và thu gom rác thải.


Ông Nguyễn Sáng - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho hay, vừa qua, xã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ yêu cầu một chủ đất tại thôn Suối Luồng thu dọn xà bần lấn chiếm hành lang đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay lượng rác, xà bần đổ trộm ven quốc lộ chưa thể chấm dứt bởi một số người dân vô ý thức vẫn đem rác tới đổ.

 

Rác, xà bần vương vãi trên quốc lộ.

Rác, xà bần vương vãi trên quốc lộ.

 

Kinh phí huyện hỗ trợ công tác thu gom, xử lý rác hàng năm hơn 5 tỷ đồng. Năm 2017, huyện cấp bù thêm hơn 300 triệu đồng phục vụ thu gom rác thải. Thời gian qua, huyện đưa 2 xã: Xuân Sơn và Đại Lãnh đi tham quan mô hình thu gom rác tại thị xã Ninh Hòa nhưng không triển khai được vì kinh phí cấp bù quá lớn, huyện không lo nổi.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh, đơn vị đang thực hiện gói thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thời gian từ năm 2016 - 2020 với khối lượng thu gom rác hàng năm hơn 17.000 tấn. Đến nay, phát sinh thêm 43 điểm đổ rác công cộng và các tuyến đường ngoài hợp đồng dẫn đến nhiều khó khăn cho đơn vị. Đơn vị đã đề nghị các xã, thị trấn thống nhất lịch thu gom để tránh tình trạng ứ đọng rác tại các điểm tập kết và khu dân cư. Sau bão, đơn vị phải thuê thêm công lao động của các địa phương để thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý hơn 2.100 tấn rác thải, tăng hơn 700 tấn so với bình thường. “Chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền và có biện pháp chế tài phù hợp”, ông Hà Ngọc Phi - Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh đề nghị.


Ông Võ Thành Sơn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cho biết, đây là trách nhiệm của chính quyền các xã, thị trấn; huyện đã chỉ đạo và nhắc nhở nhiều lần. Hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn đã thực hiện công tác thu gom rác, tuy nhiên do thiếu kinh phí nên không thể giải quyết 100% số thôn. Vì thế, dẫn tới tình trạng rác, xà bần còn lấn chiếm lề đường, hành lang đường bộ. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác vận động tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, đồng thời cắm biển báo nghiêm cấm hiện tượng này. Việc chế tài hiện nay chưa hiệu quả vì khó giám sát.


P.Lâm