10:06, 17/06/2018

Tuyên truyền về tác hại ma túy cho học sinh

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 (tháng 6).

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 (tháng 6).


Sở cũng đề nghị các đơn vị, trường học tiếp tục triển khai chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè, trong đó đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ với địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình để quản lý học sinh, sinh viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018; chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban chỉ đạo hoạt động hè của tỉnh và các địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với chủ đề năm 2018 “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh. Trong đó, tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ, cần sa và các chất hướng thần; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh xã, phường, huyện, thị xã, thành phố, qua Internet... Mặt khác, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh.


T.V