11:06, 27/06/2018

Nhiều học sinh giỏi trượt trường công

Tuy học sinh đã thận trọng, cân nhắc, rút kinh nghiệm việc đăng ký xét tuyển từ năm học 2017 - 2018, nhưng năm nay vẫn diễn ra tình trạng nhiều học sinh giỏi, điểm cao bị trượt trường công. 

Tuy học sinh (HS) đã thận trọng, cân nhắc, rút kinh nghiệm việc đăng ký xét tuyển từ năm học 2017 - 2018, nhưng năm nay vẫn diễn ra tình trạng nhiều HS giỏi, điểm cao bị trượt trường công. Nhiều phụ huynh đang tha thiết mong ngành Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Khánh Hòa tăng thêm lớp ở các trường để những HS giỏi, điểm cao không may bị rớt có cơ hội học tập ở ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình.


Điểm cao vẫn trượt


Bất ngờ lớn nhất của mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 ở TP. Nha Trang là Trường THPT Lý Tự Trọng vốn nhiều năm đứng đầu toàn tỉnh về điểm chuẩn, năm nay lại xếp sau Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Cụ thể, có 732 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, sau khi xét điểm chuẩn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và có 128 em trúng tuyển trường chuyên thì số đăng ký nguyện vọng 1 còn lại vào Trường THPT Lý Tự Trọng chỉ còn 604 em, thấp hơn so với chỉ tiêu 630 HS. Do số đăng ký thấp nên dù tuyển tất cả số thí sinh đã nộp hồ sơ vào trường này với điểm chuẩn 43,82 thì trường vẫn thiếu 26 chỉ tiêu.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.


Tuy có cùng chỉ tiêu tuyển sinh (630 HS) nhưng số hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi lại cao hơn với 792 hồ sơ (đã trừ 27 em trúng tuyển trường chuyên và 62 em lớp tiếng Pháp). Đáng nói hơn, nhiều HS giỏi điểm cao năm nay lại có xu hướng chọn vào trường này như một giải pháp an toàn, dẫn đến việc Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi vượt lên dẫn đầu về điểm chuẩn với 44,91 điểm, cao hơn 1,09 điểm so với Trường THPT Lý Tự Trọng.


Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, sở đã chuyển 27 thí sinh có điểm xét tuyển từ 45,16 điểm từ Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi sang Trường THPT Lý Tự Trọng để đủ chỉ tiêu, đồng thời có thể tuyển thêm HS cho Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Về điểm chuẩn của 2 trường này, theo ông Lê Tuấn Tứ, chỉ có một số em đăng ký vào Trường THPT Lý Tự Trọng có số điểm thấp, do tuyển không đủ chỉ tiêu nên phải lấy hết những em này. Còn phổ điểm của HS đăng ký vào Trường THPT Lý Tự Trọng vẫn cao hơn Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.


Việc HS lo Trường THPT Lý Tự Trọng lấy điểm chuẩn cao nên “né” trường này, dẫn đến việc trường không tuyển đủ chỉ tiêu không phải lần đầu tiên diễn ra trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh. Nhưng có lẽ chưa bao giờ kết quả tuyển sinh lớp 10 lại khó đoán như năm nay. Nhiều HS, phụ huynh đang đứng ngồi không yên vì điểm xét tuyển dư sức đỗ vào Trường THPT Lý Tự Trọng, nhưng vì đăng ký vào Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và chỉ thiếu rất ít điểm (nhiều em chỉ thiếu 0,01 đến 0,02 điểm) mà bị bật khỏi trường công. Trong khi đó, các trường THPT: Hoàng Văn Thụ, Hà Huy Tập, Phạm Văn Đồng có điểm chuẩn xấp xỉ nhau và không trường nào xét đến nguyện vọng 2 nên các HS này không còn cơ hội.


Kiến nghị tăng thêm lớp


Bà N.T.K - một phụ huynh cho biết: “Con tôi nỗ lực đạt HS giỏi liên tục 4 năm, điểm thi nghề loại giỏi, điểm trung bình cả năm từ lớp 6 đến lớp 9 đều ở mức 8,4 đến 8,6 nhưng vẫn rớt. Vẫn biết theo quy chế thì việc xét tuyển được xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Và Nha Trang là địa phương duy nhất của tỉnh có hệ thống các trường ngoài công lập, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con em theo học. Và cũng không mấy người có con học giỏi lại chấp nhận việc để con vừa rời cấp 2 phải theo học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hay trường nghề. Trong khi với số điểm cao, các cháu đủ sức theo học một trường công lập top trên”.

Kỳ xét tuyển vào lớp 10 năm 2018 - 2019 là năm đầu tiên thay đổi cách tính điểm xét tuyển. Trong đó, ngoài việc tính tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS; tổng các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) thì còn tính thêm tổng số điểm của 1/10 điểm trung bình cả năm của 4 năm học THCS. Điều này dẫn đến việc dự đoán điểm số và tiên liệu khả năng trúng tuyển của phụ huynh, HS càng trở nên khó khăn. Thậm chí, một số giáo viên có kinh nghiệm tư vấn cũng không ngờ được diễn biến của mùa tuyển sinh năm nay. Nhiều phụ huynh đang tha thiết mong ngành Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh có động thái tăng thêm lớp ở các trường nhằm “mở đường” cho những HS giỏi, điểm cao không may bị rớt; để cha mẹ bớt gánh nặng về học phí nếu con phải theo học các trường ngoài công lập; để các em xứng đáng học ở ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình.


H.NGÂN


 



Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kế hoạch đầu tư xây dựng trường lớp thì năm học tới sẽ đưa vào hoạt động 1 trường ở phía bắc Nha Trang, các năm tiếp theo sẽ xây thêm một số trường, nhưng do thiếu vốn nên chưa thể triển khai. Trong khi cơ sở vật chất trường lớp không tăng, chỉ tiêu giữ nguyên thì số HS tăng. Cụ thể, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 toàn tỉnh năm học 2018 - 2019 là 11.886 HS, trong khi số đăng ký dự tuyển là 15.251 HS (đã trừ số HS trúng tuyển trường chuyên, HS trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và số HS tuyển thẳng), tăng hơn 1.300 HS so với năm trước. Như vậy, có hơn 3.385 HS không được vào học công lập. Trong đó, TP. Nha Trang có tổng chỉ tiêu của 5 trường THPT công lập là 3.024 HS nhưng số đăng ký dự tuyển là 4.829 em, nghĩa là năm học tới khoảng 1.800 em không có cơ hội vào học trường công lập.

____________________________________________


Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh:


THPT Khánh Sơn: 25,12 điểm


THPT Lạc Long Quân: 31,56 điểm


THPT Phan Bội Châu: 39,65 điểm


THPT Trần Hưng Đạo: nguyện vọng 1: 32,01 điểm; nguyện vọng 2: 36,87 điểm


THPT Ngô Gia Tự: 36,73 điểm


THPT Trần Bình Trọng: 40,32 điểm


THPT Nguyễn Huệ: nguyện vọng 1: 27,22 điểm; nguyện vọng 2: 39,31 điểm


THPT Đoàn Thị Điểm: 33,31 điểm


THPT Hoàng Hoa Thám: 40,54 điểm


THPT Nguyễn Thái Học: 32,20 điểm


THPT Lý Tự Trọng: 43,82 điểm


THPT Nguyễn Văn Trỗi: 44,91 điểm. Trong đó có 27 thí sinh có điểm xét tuyển từ 45,16 điểm được chuyển sang Trường THPT Lý Tự Trọng. Có 61 HS trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp (1 HS hệ Tiếng Pháp trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).


THPT Hoàng Văn Thụ: 39,64 điểm


THPT Hà Huy Tập: 40,59 điểm


THPT Phạm Văn Đồng: 40,55 điểm


THPT Nguyễn Trãi: 27,80 điểm


THPT Trần Cao Vân: 36,18 điểm


THPT Nguyễn Chí Thanh: 32,86 điểm


THPT Tôn Đức Thắng: nguyện vọng 1: 27,19 điểm; nguyện vọng 2: 32,24 điểm.


THPT Trần Quý Cáp: 23,14 điểm


THPT Huỳnh Thúc Kháng: 41,69 điểm


THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 37,39 điểm


THPT Lê Hồng Phong: 31,07 điểm


THPT Tô Văn Ơn: 29,31 điểm