12:06, 27/06/2018

Ngày cuối kỳ thi THPT quốc gia: Đề Khoa học xã hội vừa sức

Sáng 27-6, các thí sinh kỳ thi THPT quốc gia 2018 bước vào ngày thi cuối cùng với bài thi Khoa học xã hội. 

Sáng 27-6, các thí sinh kỳ thi THPT quốc gia 2018 bước vào ngày thi cuối cùng với bài thi Khoa học xã hội.
 
Tại Khánh Hòa, môn Lịch sử có hơn 6.700 thí sinh đăng ký dự thi, Địa lý có hơn 6.500 thí sinh, Giáo dục công dân hơn 5.400 thí sinh, thấp hơn so với số thí sinh đăng ký dự thi bài thi Khoa học tự nhiên. Mỗi môn thi thành phần có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Năm nay, thời gian giữa hai môn thành phần rút ngắn từ 20 phút xuống còn 10 phút. 

 

Thí sinh thi tại điểm Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) trao đổi sau khi hoàn thành bài thi.
Thí sinh thi tại điểm Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) trao đổi sau khi hoàn thành bài thi.
 
Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái vì đề thi vừa sức, kiến thức chủ yếu nằm trong sách giáo khoa, tập trung vào lớp 12. Đề Lịch sử không quá khó, nhưng cũng yêu cầu tư duy, vận dụng chứ không chỉ ghi nhớ máy móc. Đề Địa lý có nhiều câu hỏi dùng đến Atlat nên thí sinh dễ ăn điểm. Đề Giáo dục công dân có nhiều câu hỏi liên quan đến kiến thức thực tế và các tình huống gần gũi với cuộc sống. 
 
Thí sinh Trần Thanh Vy (Trường iSchool Nha Trang) cho biết: “Em cảm thấy đề các môn xã hội năm nay khá dễ. Nếu học bài kỹ thì sẽ làm được. Tuy nhiên cũng có một số câu hỏi khó để phân loại học sinh”.
 
Thảo Ngọc