09:03, 29/03/2018

Hơn 12.400 học sinh thi nghề phổ thông

Ngày 29-3, hơn 12.400 học sinh THCS và THPT trong tỉnh dự thi phần thực hành của kỳ thi nghề phổ thông, khóa thi tháng 3-2018.
 
 

Ngày 29-3, hơn 12.400 học sinh THCS và THPT trong tỉnh dự thi phần thực hành của kỳ thi nghề phổ thông, khóa thi tháng 3-2018.
 
Cụ thể, có hơn 2.500 học sinh THCS và hơn 9.900 học sinh THPT dự thi 10 nghề: tin học, làm vườn, làm hoa, điện dân dụng, cắt may, nhiếp ảnh, điện tử, nấu ăn, sửa xe máy, kinh doanh. Có 9 hội đồng thi với 18 điểm thi trong toàn tỉnh. Trong đó, hội đồng thi Nha Trang 1 (gồm 2 điểm thi tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) có hơn 2.400 thí sinh; điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân (thị xã Ninh Hòa) có hơn 2.200 thí sinh; hội đồng thi Cam Lâm hơn 1.200 thí sinh… Các nghề có số thí sinh nhiều nhất là: tin học, điện dân dụng, làm vườn…

 

Học sinh thi nghề Tin học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh.
Học sinh thi nghề Tin học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh.
 
 
Trước đó, ngày 28-3, các thí sinh đã dự thi phần lý thuyết. Kết quả của kỳ thi là cơ sở để cộng điểm khuyến khích trong xét tốt nghiệp THPT năm học 2017 - 2018 và xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Từ kỳ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020, thí sinh có chứng chỉ nghề phổ thông sẽ không được cộng điểm khuyến khích. 
 
K.D