08:02, 06/02/2018

Năm 2017, trao 1.475 suất học bổng, phần thưởng

Chiều 5-2, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các ông: Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh; Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý quỹ.

Chiều 5-2, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các ông: Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh; Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý quỹ.

 

Đồng chí Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các đơn vị.

Ông Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các đơn vị.


Năm 2017, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 3,3 tỷ đồng từ các nhà tài trợ, từ đó đã trao 1.475 suất học bổng và phần thưởng, mỗi suất từ 1 đến 7 triệu đồng với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, có 178 học sinh, sinh viên xuất sắc, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giải nhất, nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; nhiều học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; 451 học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của bão số 12.


Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài; Văn phòng quỹ; Công ty Cổ phần Vinpearl có thành tích đóng góp trong xây dựng quỹ năm 2017.  


Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Vinh cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân; đồng thời  cho biết, thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ nhằm tăng nguồn kinh phí trao học bổng và phần thưởng để khích lệ, động viên các học sinh, sinh viên…


K.D