05:02, 21/02/2018

Duy trì nề nếp dạy học

Sau kỳ nghỉ Tết, hôm nay (21-2), hơn 260.000 học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa đi học trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học sau Tết, đảm bảo đúng chương trình và kế hoạch đề ra.

 

Sau kỳ nghỉ Tết, hôm nay (21-2), hơn 260.000 học sinh (HS) toàn tỉnh Khánh Hòa đi học trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học sau Tết, đảm bảo đúng chương trình và kế hoạch đề ra.


Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, trong dịp Tết vừa qua, các đơn vị, cơ sở GD trong toàn ngành thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định. Trước thời gian nghỉ Tết, tất cả đơn vị duy trì tốt chế độ công tác cũng như nề nếp dạy học đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch; tổ chức lao động vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường học. 100% đơn vị, trường học trong toàn ngành đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và HS cam kết thực hiện nghiêm việc cấm sản xuất, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ; chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; bảo vệ môi trường; không tham gia vào các tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an ninh trường học và trật tự an ninh công cộng...

 

Học sinh Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) vui đón xuân.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) vui đón xuân.


Các đơn vị, cơ sở GD trong toàn ngành cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, thưởng dịp Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và HS thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, như thông lệ hàng năm, trong dịp Tết vừa qua, Sở GD-ĐT đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Công đoàn ngành GD tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 91 gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 45,5 triệu đồng.


Bên cạnh đó, các trường học cũng tổ chức nhiều hoạt động “Mừng Đảng - Mừng xuân” sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu năm như: các chương trình văn nghệ, ngày hội ẩm thực, hội chợ xuân, xuân yêu thương… nhằm gây quỹ trao học bổng, tặng quà Tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) đã tổ chức đêm Xuân yêu thương 2018 và trao 100 suất học bổng cho HS với tổng trị giá 100 triệu đồng. Trường THPT Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm) trích từ quỹ khuyến học để trao 70 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng; ngoài ra, các giáo viên, cựu HS và phụ huynh hỗ trợ trao quà Tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng…


Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trong toàn ngành phải tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học sau Tết, không được tùy tiện nghỉ Tết sai thời gian quy định. Các trường cũng cần phân công giáo viên phối hợp với các đoàn thể, phụ huynh... thường xuyên nắm bắt tình hình HS để không xảy ra tình trạng HS bỏ học sau Tết…


H.NGÂN