10:12, 11/12/2017

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Trường Đại học Khánh Hòa

Chiều 11-12, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Khánh Hòa về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Chiều 11-12, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học (ĐH) Khánh Hòa về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác. Cùng tham dự có các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khánh Hòa và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

 

Sau hơn một năm thực hiện Thông báo số 100 ngày 1-8-2016 của Tỉnh ủy, Trường ĐH Khánh Hòa đã hoàn thành một số công việc như: thành lập Hội đồng trường, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân sự; trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh đề án vị trí việc làm và đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.. Năm học 2017 -  2018, trường đào tạo 5 ngành ĐH và 12 ngành cao đẳng. Trường dự kiến mở thêm 5 ngành ĐH, 2 ngành cao đẳng vào giai đoạn 2017 - 2012 và xin phép mở đào tạo sau ĐH sau năm 2020. Hiện nay, trường gặp nhiều khó khăn như: nhiều ngành không tuyển sinh được; đội ngũ giảng viên vừa thừa vừa thiếu; cơ sở vật chất và công tác nghiên cứu khoa học còn hạn chế... Trường đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của trường; cho phép thành lập Trường Phổ thông Thực hành nhiều cấp học (tiểu học, THCS, THPT); xin chủ trương thành lập khoa Y; kiến nghị UBND tỉnh có chính sách cơ chế riêng cho giảng viên khoa Nghệ thuật, hỗ trợ kinh phí cho giảng viên học tiếng Anh để chuẩn bị đi học Nghiên cứu sinh...

 

Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo

 

Cơn bão số 12 gây thiệt hại cho trường ước tính gần 7,8 tỷ đồng. Vừa qua, nhà trường đã sửa chữa, khắc phục khẩn cấp một số hạng mục với kinh phí hơn 580 triệu đồng; hỗ trợ 35 gia đình cán bộ, viên chức, người lao động bị thiệt hại với tổng số tiền 24 triệu đồng.


Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Lê Thanh Quang chỉ đạo: Trường ĐH Khánh Hòa cần đánh giá lại đội ngũ cán bộ, giảng viên, đối với những ngành không còn chỗ đứng thì sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên để chuyển qua chuyên môn khác gần nhất, trọng tâm là các ngành Du lịch. Việc đào tạo cần chú trọng tới ngoại ngữ, tăng cường thực tập, thực hành; mạnh dạn bỏ một số ngành không tuyển sinh được. Về kiến nghị thành lập Trường Phổ thông Thực hành đa cấp học, trường cần làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để lựa chọn địa điểm xây dựng phù hợp theo định hướng đảm bảo về đội ngũ giáo viên do sở tuyển chọn, đồng thời là nơi thực tập, thực hành cho sinh viên của trường. Ông cũng yêu cầu trường tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 12, nhất trí việc xây dựng mới Nhà thi đấu đa năng bị sập do bão; đồng thời gợi mở một số hướng duy trì các ngành nghệ thuật, thu hút nhân tài và các giải pháp nghiên cứu khoa học có tính thiết thực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…


K.D