05:11, 08/11/2017

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa thông báo kết quả thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm 2017. Theo đó, có tổng cộng 164 giải trên tổng số 472 học sinh dự thi, chiếm 35%, bao gồm 10 giải nhất, 23 giải nhì, 59 giải ba, 72 giải khuyến khích. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa thông báo kết quả thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm 2017. Theo đó, có tổng cộng 164 giải trên tổng số 472 học sinh dự thi, chiếm 35%, bao gồm 10 giải nhất, 23 giải nhì, 59 giải ba, 72 giải khuyến khích. 

 

Thí sinh dự thi môn Tin học.
Thí sinh dự thi môn Tin học.
 
Đứng đầu là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) với 87 giải/134 thí sinh, chiếm 65%, bao gồm 8 giải nhất, 17 giải nhì, 33 giải ba, 29 giải khuyến khích.
 
Tiếp theo là Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) với 16 giải/38 thí sinh, chiếm 42%, với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 9 giải ba, 4 giải khuyến khích.
 
Đứng thứ 3 là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) với 14 giải/46 thí sinh, chiếm 30%, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích. Các trường THPT: Phan Bội Châu (TP. Cam Ranh), Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm), Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa), Huỳnh Thúc Kháng (huyện Vạn Ninh) mỗi trường đạt từ 5 đến 6 giải… 
 
Kỳ thi diễn ra vào ngày 12 và 13-10 với 25 đơn vị dự thi (gồm 24 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp) và 10 môn thi: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 
 
V.A