03:11, 10/11/2017

Trường Đại học Khánh Hòa bố trí một số lớp học buổi tối

Trường Đại học Khánh Hòa đang khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12.

Trường Đại học Khánh Hòa đang khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12. 

 

Dọn dẹp vệ sinh các phòng.
Dọn dẹp vệ sinh các phòng.
Tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên tại 2 cơ sở của trường đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, khu ký túc xá; nhà trường bố trí lại các phòng làm việc của cán bộ, viên chức, giảng viên và phòng học cho sinh viên. Trong đó, một số lớp phải tổ chức học vào buổi tối vì số phòng học bị tốc mái, sập la phông rất nhiều chưa thể khắc phục kịp.

 

Từ ngày 8 và 9-11, các lớp học trở lại sau bão.
Từ ngày 8 và 9-11, các lớp học trở lại sau bão.
Bên cạnh đó, nhà trường sắp xếp lại nơi ở cho sinh viên tại ký túc xá bởi toàn bộ khu này cũng bị tốc mái. Đối với môn Thể dục và một số hoạt động khác, trước mắt phải tổ chức ngoài trời vì khu nhà đa năng đã bị sập đổ hoàn toàn. Ngoài ra, nhà trường đã và đang tổ chức thăm hỏi, động viên những thầy, cô giáo có nhà cửa bị ảnh hưởng.

 

Nhiều phòng học còn ngổn ngang.
Nhiều phòng học còn ngổn ngang.
TS. Chu Đình Lộc – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường sẽ loại bớt một số hoạt động không cần thiết (chẳng hạn như một số chương trình văn nghệ…) với tinh thần tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng nhưng gọn nhẹ để tập trung vào các hoạt động chính là giảng dạy, học tập và khắc phục các sự cố.

 

Một trong số nhiều phòng học bị sập la phông.
Một trong số nhiều phòng học bị sập la phông.

 

Một khu vực bị vỡ cửa kính, tốc mái và sập la phông.
Một khu vực bị vỡ cửa kính, tốc mái và sập la phông.
Nhà trường cũng đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục. Ước tính thiệt hại sau bão của nhà trường vào khoảng 16 tỷ đồng. 
 
                                                                                                                                                                H.Ngân