06:11, 17/11/2017

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngày 17-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2017). 

Ngày 17-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2017). Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Văn Mừng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

ng Lê Thanh Quang tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Khánh Hòa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ông Lê Thanh Quang tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Khánh Hòa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
 
 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo dành cho sự nghiệp GD; đánh giá những kết quả đã đạt được của ngành GD-ĐT tỉnh. Những năm qua, quy mô GD và mạng lưới trường lớp của tỉnh không ngừng được đầu tư, nâng cao toàn diện, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số. GD huyện đảo Trường Sa tiếp tục ổn định và phát triển.

 

Ông Nguyễn Duy Bắc trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.
Ông Nguyễn Duy Bắc trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.
 
 
Kết quả phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS được giữ vững. Toàn tỉnh hiện có 216/533 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2016-2017, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,4%, học sinh đạt từ điểm sàn trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia chiếm 66,65%...

 

Ông Nguyễn Duy Bắc trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể. 
 
 
Ông Lê Thanh Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà ngành GD tỉnh đã đạt được. Đồng thời đề nghị, ngành tiếp tục tập trung xử lý, khắc phục hậu quả sau bão, nhất là sửa chữa các cơ sở trường học, công trình GD để sớm đưa vào sử dụng nhằm ổn định hoạt động dạy và học. 

 

Trao bằng khen cho các cán bộ, giáo viên.
Trao bằng khen cho các cán bộ, giáo viên.
 
 
Bên cạnh đó, khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống GD-ĐT giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; chăm lo hơn nữa cho giáo viên, cán bộ quản lý GD cả về chất lượng cuộc sống và điều kiện giảng dạy; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý GD, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD. 

 

Trao bằng khen cho các học sinh.
Trao bằng khen cho các học sinh.
 
 
Mặt khác, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng GD; kết hợp hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra của ngành GD với việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khắc phục những yếu kém, bất cập, nhất là trong công tác tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, lạm thu trong nhà trường… 
 
Dịp này, Bộ GD-ĐT trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp GD” cho 315 cá nhân; tặng cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 18 cán bộ, giáo viên và 5 học sinh đạt thành tích. 

 

Quyên góp ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại sau bão.
Quyên góp ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại sau bão.
 
 
Cũng tại buổi lễ, ngành GD tỉnh phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại sau bão. Trong ngày đầu tiên đã quyên góp được hơn 53 triệu đồng. 
 
 
K.D