08:09, 06/09/2017

Trường Đại học Thái Bình Dương: Đào tạo theo định hướng ứng dụng

Ngày 6-9, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Tới dự có ông Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa. 
 

Ngày 6-9, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Tới dự có ông Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa. 
 
Năm học 2016-2017, nhà trường được xây mới với cơ sở vật chất khang trang hơn. Đồng thời mở thêm 2 ngành là Luật Kinh tế và Đông Phương học, nâng tổng số ngành đào tạo đại học lên 8 ngành. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp gần 85%; sinh viên giỏi 2,8%; sinh viên khá 20,5%; trung bình khá 42,6%. Đặc biệt, nhóm sinh viên của trường đã vượt qua hơn 300 trường đại học trong cả nước để đạt giải nhì tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ 4 dành cho các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. 

 

Nhà trường khen thưởng các sinh viên giỏi.
Nhà trường khen thưởng các sinh viên giỏi.
 
Năm học 2017-2018, nhà trường tuyển sinh hơn  800 sinh viên, nâng tổng số sinh viên lên gần 2.000. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; cải tiến phương pháp giảng dạy; xây dựng cơ sở vật chất và các phương tiện hiện đại phục vụ đào tạo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, thu hút nhân lực và cải thiện chế độ làm việc…
 
Dịp này, nhà trường khen thưởng 16 sinh viên giỏi, 6 sinh viên xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cùng nhiều sinh viên đạt thành tích tốt năm học 2016-2017. 
 
K.D