06:08, 24/08/2017

Tuyên dương 288 học sinh xuất sắc

Sáng 24-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh (HS) giỏi quốc gia, thủ khoa tốt nghiệp và HS đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. 

Sáng 24-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh (HS) giỏi quốc gia, thủ khoa tốt nghiệp và HS đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Mừng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Các ông: Lê Thanh Quang, Lê Xuân Thân trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các học sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên.
Ông Lê Thanh Quang và ông Lê Xuân Thân (bìa trái) trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các học sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên.
 
 
UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 118 HS đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Trong đó, có 1 HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) đạt thủ khoa tốt nghiệp với 35,25 điểm (4 môn) và 12 HS có điểm xét tuyển đại học từ 28,5 đến 29,1 điểm (3 môn) được thưởng 5 triệu đồng/HS; 105 HS có điểm xét tuyển đại học từ 27 đến cận 28,5 điểm được thưởng 3 triệu đồng/HS. Ngoài ra, có 148 em đạt từ 26 đến cận 27 điểm được Sở GD-ĐT tặng giấy khen và phần thưởng 1 triệu đồng/HS. 

 

Ông Lê Xuân Thân trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh.
Ông Lê Xuân Thân trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh.
 
Cũng tại buổi lễ, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 43 giáo viên dạy bồi dưỡng và 15 HS đạt thành tích cao trong Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm 2017; 4 giáo viên hướng dẫn và 7 HS đạt giải trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho HS trung học cấp quốc gia năm học 2016 - 2017. Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao thưởng cho 3 HS có điểm thi đại học cao nhất và các HS đạt thành tích cao trong cuộc thi khoa học kỹ thuật.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang biểu dương sự đóng góp của các nhà trường, thầy cô giáo và sự cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập của các HS; đồng thời đề nghị, thời gian tới, ngành GD-ĐT tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng HS giỏi.

 

Ông Hồ Văn Mừng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh.
Ông Hồ Văn Mừng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh.
 
 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường; tăng cường đầu tư về mọi mặt để nâng cao chất lượng HS giỏi ở các địa phương, ngành học, cấp học; thực hiện tốt khâu phân luồng, định hướng nghề cho HS sát với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho HS giỏi của tỉnh sau khi tốt nghiệp đại học trở về công tác tại địa phương… 

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các học sinh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các học sinh.

 

Đại diện Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao học bổng cho 3 học sinh đạt điểm cao nhất.
Đại diện Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao học bổng cho 3 học sinh đạt điểm cao nhất.
 
 
K.D