08:08, 07/08/2018

Tăng cường quản lý các văn phòng thừa phát lại

Ngày 7-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tư pháp báo cáo về việc thành lập và tình hình hoạt động các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tư pháp báo cáo về việc thành lập và tình hình hoạt động các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Tư pháp, trên cả nước hiện có 32 tỉnh, thành triển khai chế định thừa phát lại, trong đó có Khánh Hòa. Tuy nhiên, ngoài 2 Nghị định 61 và 135 của Chính phủ quy định về chế định thừa phát lại đối với 13 địa phương triển khai thí điểm, đến nay chưa có nghị định nào quy định về lĩnh vực này chung cho cả nước. Do vậy, công tác quản lý hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, với 2 văn phòng thừa phát lại đã được thành lập (Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang và Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh), mới chỉ hoạt động một thời gian ngắn đã bộc lộ nhiều bất cập.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu trong thời gian tới, Sở Tư pháp cần tăng cường công tác quản lý chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng phát hiện những vấn đề nảy sinh trong hoạt động thừa phát lại không đúng với quy định của pháp luật để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời chỉ đạo tạm dừng việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại Ninh Hòa để chờ nghị định mới của Chính phủ.


Được biết từ đầu tháng 12-2017 đến cuối tháng 7-2018, Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang đã lập được 129 vi bằng, tống đạt 375 văn bản của tòa án, doanh thu đạt gần 300 triệu đồng; Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh chỉ lập được 5 vi bằng, doanh thu đạt 9 triệu đồng và chưa tống đạt được một văn bản nào của tòa án.


THẾ ANH