11:08, 07/08/2018

Năm 2019: Cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 21 ngày dịp lễ, Tết

Ngày 6-8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức). Theo đó, tổng số ngày nghỉ trong dịp lễ, Tết năm 2019 của cán bộ, công chức là 21 ngày.

Ngày 6-8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là CB-CC). Theo đó, tổng số ngày nghỉ trong dịp lễ, Tết năm 2019 của CB-CC là 21 ngày.


Lịch nghỉ cụ thể như sau: dịp Tết Dương lịch, CB-CC nghỉ liền 4 ngày, từ thứ Bảy, ngày 29-12-2018 đến hết thứ Ba, ngày 1-1-2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 5-1-2019.


Dịp Tết Âm lịch, CB-CC nghỉ liền 9 ngày, từ thứ Bảy, ngày 2-2-2019 đến hết Chủ nhật ngày 10-2-2019.


Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch, CB-CC nghỉ từ ngày 13 đến hết 15-4-2019.


Dịp ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động (1-5), CB-CC nghỉ từ thứ Hai ngày 29-4-2019 đến hết thứ Tư, ngày 1-5-2019, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4-5-2019. Như vậy, dịp này CB-CC nghỉ liền 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 27-4-2019 đến hết thứ Tư ngày 1-5-2019.


Dịp Quốc khánh 2-9, người lao động được nghỉ 3 ngày liền và đi làm bù.


Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.


G.C (Tổng hợp)