10:07, 06/07/2018

Rừng Ea Krông Rou tạm yên

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm lâm,  Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa (đơn vị chủ rừng), tình trạng khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực thượng nguồn Ea Krông Rou (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tạm yên, không còn là điểm nóng.
 
 

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm lâm,  Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa (đơn vị chủ rừng), tình trạng khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực thượng nguồn Ea Krông Rou (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tạm yên, không còn là điểm nóng.
 
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày gần đây, dọc theo tuyến đường từ hồ thủy điện Ea Krong Rou qua địa bàn các xã: Ninh Tây, Ninh Sim… đã vắng bóng xe máy độ chế vận chuyển gỗ. Nhiều người dân địa phương cho biết, sau Tết, khi một lượng lớn gỗ lậu cất giấu trái phép tại lòng hồ thủy điện Ea Krong Rou bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ thì tình trạng cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép tại đây đã giảm hẳn. Ông Nguyễn Quang Tới - người dân xã Ninh Tây cho biết: “Trước đây, khu vực thượng nguồn hồ thủy điện Ea Krong Rou là nơi mà các đối tượng khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép thường xuyên hoạt động, xe máy độ chế để vận chuyển gỗ lậu tấp nập. Bây giờ, lực lượng chức năng lên đóng chốt ngay cửa rừng nên tình trạng này đã giảm”. 
 
 
Trước đó, tháng 1-2018, khu vực hồ thủy điện Ea Krông Rou đã trở thành “điểm nóng” về tình trạng cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép. Thời điểm đó, lực lượng kiểm lâm tỉnh phối hợp với chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa tiến hành truy quét, kiểm tra rừng tại khu vực thượng nguồn hồ thủy điện Ea Krông Rou, phát hiện hàng trăm khúc gỗ xẻ hộp đang được cất giấu dưới hồ. Tiến hành trục vớt, lực lượng chức năng đã thu gom hơn 125m3 gỗ, chủ yếu là sấu, cồng chim, xoay… Nguồn gốc số lâm sản khai thác trái phép được xác định tại khu vực thượng nguồn hồ thủy điện Ea Krông Rou, thuộc địa bàn giáp ranh, chồng lấn giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk.

 

Lực lượng chức năng chốt chặn trên đường lên hồ thủy điện Ea Krông Rou.
Lực lượng chức năng chốt chặn trên đường lên hồ thủy điện Ea Krông Rou.
 
 
Theo ông Nguyễn Công Hà - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa, trên địa bàn thị xã hiện nay chỉ còn khu vực thượng nguồn hồ thủy điện Ea Krông Rou là còn rừng với trữ lượng lớn; đây là khu vực được đơn vị chủ rừng tập trung lực lượng để giữ. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ rừng ở đây hết sức khó khăn khi các đối tượng lâm tặc tỏ ra liều lĩnh, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng xe độ chế để vận chuyển… Khu vực các đối tượng khai thác chủ yếu là khu vực giáp ranh chưa được phân định địa giới hành chính giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk nên công tác quản lý, bảo vệ rừng còn khó khăn. “Để tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, giải quyết dứt điểm tình trạng cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực Ea Krông Rou, đơn vị đã bố trí lực lượng tiến hành truy quét sâu vào rừng; tổ chức 2 chốt chặn trên đường từ hồ thủy điện Ea Krông Rou về xuôi. Đặc biệt, đơn vị đã quán triệt, đối với các ca trực tại Ea Krông Rou, nếu để gỗ lọt về xuôi thì toàn bộ ca trực đó sẽ bị nghỉ việc”, ông Hà nói.
 
 
Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ninh Xuân cho biết: “Sau khi bị lực lượng chức năng truy quét, thu giữ khối lượng lớn gỗ lậu cất giấu trái phép tại khu vực hồ thủy điện Ea Krông Rou, cùng với việc đẩy đuổi các đối tượng vào rừng, chốt chặn của đơn vị chủ rừng, truy quét của các lực lượng, tình trạng khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực Ea Krông Rou đã giảm hẳn. Từ tháng 2-2018 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, không có trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nào xảy ra tại khu vực Ea Krông Rou. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp với chủ rừng và các đơn vị tỉnh bạn tiếp tục truy quét, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk”.
 
 
Theo ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, khu vực thượng nguồn hồ thủy điện Ea Krông Rou từ lâu được xác định có nguy cơ cao về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Sau khi khối lượng lớn lâm sản cất giấu trái phép tại hồ thủy điện Ea Krông Rou bị phát hiện, lực lượng kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, chủ rừng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng giáp ranh ở khu vực này. Mới đây, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định tình trạng khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản tại đây đã tạm lắng, không còn điểm nóng. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa tiếp tục phối hợp với chủ rừng để xử lý dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, để tránh tình trạng khi các đối tượng chuyển sang khu vực lân cận để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, khu vực hồ thủy điện Ea Krông Rou được canh giữ gắt gao, lực lượng chức năng thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục truy quét rừng ở các khu vực lân cận như: Bến Lễ, khu vực giáp ranh với huyện Khánh Vĩnh…
 
 
 
 BÍCH LA