08:07, 15/07/2018

Phát hiện xe ô tô chở 6,5m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Khoảng 3 giờ sáng 15-7, tại xã Cầu Bà, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 60N-3066,  do Vi Thái Nguyên, sinh năm 1979, thường trú thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam điều khiển, trên xe chở 6,5m3 gỗ thông nàng không có giấy tờ hợp pháp.

Khoảng 3 giờ sáng 15-7, tại xã Cầu Bà, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 60N-3066,  do Vi Thái Nguyên, sinh năm 1979, thường trú thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam điều khiển, trên xe chở 6,5m3 gỗ thông nàng không có giấy tờ hợp pháp. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Khánh Vĩnh đã phát hiện 5 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, xử phạt hành chính số tiền 31 triệu đồng, tạm giữ khoảng 20m3 gỗ các loại.


Hiện nay, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh diễn biến phức tạp. Các điểm nóng về nạn phá rừng tập trung chủ yếu dọc tuyến đường Khánh Lê - Lâm Đồng, các xã: Khánh Thượng, Khánh Phú… Theo Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh, bên cạnh nhận thức về bảo vệ rừng của một bộ phận người dân sống gần rừng còn thấp, hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng tại gốc chưa cao, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất vẫn xảy ra nhưng chậm phát hiện xử lý…


Lê Tuyết