07:07, 13/07/2018

Lãnh đạo tỉnh làm việc với xã Khánh Phú

Chiều 13-7, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 

Chiều 13-7, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Đồng chí Đào Công Thiên phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Đào Công Thiên phát biểu chỉ đạo.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí 650 triệu đồng để xây dựng tiếp tuyến đường từ Mang Na đi Là Nia; hỗ trợ 1 giếng khoan tại thôn Giang Mương; hỗ trợ trang thiết bị cho trạm y tế và các trường học trên địa bàn xã, ước khoảng 420 triệu đồng. Được biết, 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 365ha, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2017; xã đã hỗ trợ đất sản xuất cho 78 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng kỹ năng trồng cây ăn quả cho 50 người...
 
Ông Đào Công Thiên đề nghị xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, vận động bà con không bán đất, giữ đất để sản xuất; thống kê số lượng lao động chưa có việc làm để có kế hoạch đào tạo khi Cụm Công nghiệp Sông Cầu đi vào hoạt động, nhất là tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ. Ông giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm hiểu những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã, đặc biệt là mô hình nuôi heo vườn nhà để khuyến khích nhân rộng; Sở Tài chính khảo sát tuyến đường Mang Na - Là Nia để có phương án tiếp tục đầu tư; Ban Dân tộc nghiên cứu chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xâm canh ở những địa phương khác... Ông cũng đồng ý chủ trương hỗ trợ 240 triệu đồng cho xã đầu tư một số hạng mục cần thiết.
 
V.L