10:07, 08/07/2018

Khổ vì xe khách du lịch

Thời gian qua, nhiều xe chở khách du lịch khi đón đưa khách vào tham quan Nhà thờ Chánh tòa (Nha Trang) thường dừng, đỗ tùy tiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi (TP. Nha Trang). Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của nhiều hộ gia đình…

Thời gian qua, nhiều xe chở khách du lịch khi đón đưa khách vào tham quan Nhà thờ Chánh tòa (Nha Trang) thường dừng, đỗ tùy tiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi (TP. Nha Trang). Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của nhiều hộ gia đình…


Ông Nguyễn Thế Linh - một hộ dân kinh doanh cửa hàng kem ở số 12 Nguyễn Trãi cho biết, mỗi ngày, từ sáng đến chiều, không biết bao nhiêu lượt xe khách loại 45 chỗ ngồi dừng, đậu xe trước nhà ông để đón khách. Nhiều xe bỏ khách xuống, nổ máy chờ đến khi khách tham quan xong mới đi. Hàng xe nối dài khiến nhà ông và các hộ lân cận không thể bán buôn được gì. Khổ nhất là nhà ông Cao Trường Sơn, sát đường vào nhà thờ Chánh tòa, thường xuyên bị các xe khách đậu chắn trước nhà. Ông Sơn cho biết: “Lưu lượng người và xe tham gia giao thông ở khu vực này rất đông, những giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc. Cửa hiệu nhà tôi bề ngang có hơn 3m, một chiếc xe khách đậu ở đây ít cũng hơn 20 phút, còn lâu thì cả giờ, chắn hết đường ra vào của gia đình, rồi khách cũng không vào được, làm sao chúng tôi kinh doanh?”.

 

Xe chở khách du lịch đậu hàng dài trên đường Nguyễn Trãi, có xe che hết nhà dân.

Xe chở khách du lịch đậu hàng dài trên đường Nguyễn Trãi, có xe che hết nhà dân.


Theo người dân ở đây, tình trạng này đã diễn ra từ hơn 1 năm nay. Trước đây, đã xảy ra không ít cự cãi giữa người dân với các tài xế khách. Cực chẳng đã, các gia đình phải dùng vật cản, gắn biển “không được dừng, đỗ xe khách tại đây” để hạn chế bớt, tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.


Ông Vũ Văn Nở - Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họp tổ dân phố, chính quyền đều ghi nhận được ý kiến của người dân về thực trạng này. Thực tế kiểm tra, hàng ngày, nhiều xe khách đậu nối dài từ đoạn nhà thờ Chánh tòa đến gần số nhà 30 Nguyễn Trãi, bít hết cửa ra vào của người dân. Trước tình hình đó, địa phương cũng đã có kiến nghị với thành phố để sớm có giải pháp xử lý tình trạng trên.


Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Sĩ Hồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang cho biết, theo quy định, các xe khách được phép dừng đỗ lề phải đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, việc dừng đỗ như thế lại gây ảnh hưởng đến nhiều hộ sinh sống ở đây. Để giải quyết trước mắt, vừa qua, thành phố đã đưa vào hoạt động bãi đỗ xe tại sân vận động 19-8 nhằm phục vụ nhu cầu khách tham quan tại nhà thờ Chánh tòa và chợ Đầm. Đơn vị sẽ thông tin, hướng dẫn cho các đơn vị có xe khách du lịch được biết để sử dụng bãi đỗ xe này, không cho xe dừng, đỗ nhiều tại các khu vực thường xảy ra ách tắc, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền cho các lái xe hạn chế việc đỗ xe quá lâu trước nhà dân.


Được biết, để xử lý căn cơ tình trạng này, tỉnh đã có quy hoạch 7 bãi đỗ xe nhằm phục vụ đậu, đỗ xe du lịch trên toàn địa bàn thành phố, hiện đang giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Khi dự án hoàn thành, sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng nói trên.


VĨNH THÀNH