10:06, 12/06/2018

Xử lý đất cát trên đường Võ Nguyên Giáp

Ngày 12-6, một số doanh nghiệp vận tải chuyên chở đất đá cho dự án khu vực phía tây TP. Nha Trang đã huy động hàng chục công nhân cùng xe ủi dọn dẹp đất cát rơi vãi trên đường Võ Nguyên Giáp (TP. Nha Trang). Sau đó, sử dụng xe chuyên dụng đánh phủi lớp cát mỏng; dùng xe tưới nước làm sạch đường, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 12-6, một số doanh nghiệp vận tải chuyên chở đất đá cho dự án khu vực phía tây TP. Nha Trang đã huy động hàng chục công nhân cùng xe ủi dọn dẹp đất cát rơi vãi trên đường Võ Nguyên Giáp (TP. Nha Trang). Sau đó, sử dụng xe chuyên dụng đánh phủi lớp cát mỏng; dùng xe tưới nước làm sạch đường, trả lại hiện trạng ban đầu.

 

Sở Giao thông vận tải cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh từ báo chí về tình trạng đất cát rơi vãi khiến giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp bị ảnh hưởng, sở đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải có nhiều xe hoạt động trên tuyến đường, đề nghị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, không làm rơi vãi vật liệu. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các doanh nghiệp cũng đề xuất sẽ góp kinh phí để thực hiện vệ sinh tuyến đường.

 

Công nhân hốt dọn đất đá trên đường Võ Nguyên Giáp.

Công nhân hốt dọn đất đá trên đường Võ Nguyên Giáp.

 

Trước đó, Báo Khánh Hòa số ra ngày 10-5 phản ánh từ khi đưa vào sử dụng đến nay, đường Võ Nguyên Giáp còn nhiều bất cập, trong đó có tình trạng đất, cát tràn mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, gây mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường được tỉnh xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, kết nối trực tiếp trung tâm TP. Nha Trang với huyện Diên Khánh.


THÀNH NAM