11:06, 14/06/2018

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28-6

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam 28-6.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam 28-6.


Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm nay là: “Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. Thông điệp truyền thông gồm: bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình... Ngày Gia đình Việt Nam có chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”…


Sở yêu cầu, tùy điều kiện từng đơn vị mà lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền cổ động trực quan, giao lưu văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao, du lịch...


V.A