11:05, 15/05/2018

Xe khách lật trên đèo Khánh Lê không chạy quá tốc độ

Trao đổi với Khánh Hòa online, sáng 15-5, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, xe khách biển số 51B-11563, do tài xế Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cầm lái, khi đổ đèo Khánh Lê hôm 12-5, đoạn thuộc huyện Khánh Vĩnh đã không chạy quá tốc độ cho phép. 
 

Trao đổi với Khánh Hòa online, sáng 15-5, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, xe khách biển số 51B-11563, do tài xế Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cầm lái, khi đổ đèo Khánh Lê hôm 12-5, đoạn thuộc huyện Khánh Vĩnh đã không chạy quá tốc độ cho phép. 

 

Xe khách bị lật chạy trong tốc độ cho phép.
Xe khách bị lật chạy trong tốc độ cho phép.
 
Theo đó, sau tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất thiết bị giám sát hành trình và cho thấy xe chỉ chạy với tốc độ 46km/h. “Theo thiết bị giám sát hành trình thì xe không chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, quá trình điều tra còn nhiều yếu tố liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn”, ông Nguyễn Văn Dần thông tin thêm.
 
Trong khi đó, theo lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Khánh Vĩnh, cung đường đèo Khánh Lê có nhiều đoạn được cắm biển báo quy định tốc độ của các phương tiện. Trong đó, khu vực xảy ra vụ lật xe khách quy định tốc độ cho phép không quá 50km/h.
 
Thành Long