11:05, 15/05/2018

Vụ tôm hùm chết ở đảo Bình Ba: Ngư dân không được hỗ trợ

Ngày 15-5, ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay, không có chính sách nào để hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi tôm hùm bị chết ở đảo Bình Ba (xã Cam Bình).

Ngày 15-5, ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay, không có chính sách nào để hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi tôm hùm bị chết ở đảo Bình Ba (xã Cam Bình). Theo quy định, Nhà nước chỉ hỗ trợ thiệt hại khi có thiên tai dịch bệnh, nhưng hiện nay tỉnh không có công bố dịch, tức là tôm chết không phải do dịch bệnh. Bên cạnh đó, muốn được hỗ trợ, các bè tôm phải nuôi trong vùng quy hoạch, có kê khai ban đầu với địa phương. Tuy nhiên, trong số các hộ nuôi tôm hùm bị chết trên đảo Bình Ba có một số không nằm trong quy hoạch vùng nuôi, không kê khai ban đầu.

 


Trước đó, sáng 6-5, tại đảo Bình Ba xuất hiện tình trạng tôm chết ồ ạt. Qua thống kê sơ bộ, toàn đảo có 34 hộ với khoảng 3.400 con tôm hùm bông và 56.400 con tôm hùm xanh bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 9 tỷ đồng. Ngay sau khi biết thông tin, Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh đã cử cán bộ ra lấy mẫu nước, mẫu tôm chết để gửi đi xét nghiệm. “Hiện nay chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng kinh nghiệm cho thấy tôm hùm chết là do ngạt ô xy. Nguyên nhân là do lượng tảo xuất hiện nhiều, nhất là sau cơn mưa trước thời điểm tôm chết 1 ngày”, ông Hải cho hay.


V.K