05:05, 22/05/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống thiên tai

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (PCTT) Việt Nam, ông Lê Xuân Thái - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết...

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (PCTT) Việt Nam, ông Lê Xuân Thái - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 


- Cách đây 72 năm, ngày 22-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT ngày nay. Ngày 21-3-1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 89 lấy ngày 22-5 hàng năm là “Ngày truyền thống PCTT của Việt Nam” nhằm khẳng định tầm quan trọng của công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở nước ta; động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Hiện nay, trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng cực đoan, hàng năm, thiên tai gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho nước ta cả về vật chất lẫn sinh mạng con người, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngày càng được chú trọng và trở thành công tác thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ và người dân.


- Xin ông cho biết tỉnh Khánh Hòa đã có những hoạt động gì để hưởng ứng ngày truyền thống PCTT?


- Để chủ động phòng, chống, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08 về công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT của tỉnh như: tổ chức kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp; rà soát các phương án PCTT, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng tìm kiếm cứu nạn để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản và cuộc sống của nhân dân.


Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng PCTT, biến đổi khí hậu… cho mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức như: tập huấn, diễn tập, pano, tờ rơi... và qua các phương tiện thông tin đại chúng.


- Xin cảm ơn ông!


C.Đ (Thực hiện)