08:04, 11/04/2018

Trưởng thôn xin lỗi trước dân vì "trao nhầm" quà

Chiều 11-4, Ban công tác mặt trận và Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang tổ chức trao trả lại 13 suất quà cho 13 hộ dân có tên trong danh sách được nhận quà hỗ trợ do bị thiệt hại từ cơn bão số 12 năm 2017 nhưng chưa được nhận.

Chiều 11-4, Ban công tác mặt trận và Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang tổ chức trao trả lại 13 suất quà cho 13 hộ dân có tên trong danh sách được nhận quà hỗ trợ do bị thiệt hại từ cơn bão số 12 năm 2017 nhưng chưa được nhận.
 
Theo đó, sau cơn bão 12 năm 2017, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa đã hỗ trợ 28 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 15 kg gạo cho 28 hộ dân ở thôn Thành Phát bị thiệt hại nặng do bão. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 15 hộ được nhận. Vì vậy, 13 hộ dân còn lại đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Phước Đồng. Qua kiểm tra, xác minh, UBND xã Phước Đồng kết luận, phản ánh của người dân là chính xác. Tuy vậy, việc trưởng thôn Thành Phát lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi phần quà như đơn kiến nghị của bà con là không có, mà chỉ là chuyển 13 suất quà này sang những hộ mà theo trưởng thôn là bị thiệt hại nặng hơn, mặc dù những hộ này không có tên trong danh sách.

 

Đông đảo bà con được mời đến Nhà văn hóa thôn chứng kiến việc trả lại quà
Đông đảo bà con được mời đến Nhà văn hóa thôn chứng kiến việc trả lại quà
 
Tại buổi đối thoại, Trưởng thôn Thành Phát là bà Cao Thị Diệu An đã xin lỗi trước bà con và nhận trách nhiệm trong việc đã tự ý thay đổi đối tượng nhận quà không đúng theo danh sách họp xét đã thống nhất. Đồng thời trao lại 13 suất quà cho các hộ chưa được nhận.
 
 
UBND xã Phước Đồng đề nghị Ban công tác mặt trận, trưởng thôn Thành Phát phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Qua vụ việc, UBND xã Phước Đồng sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định.
 
 
Thành Long