11:02, 25/02/2018

Tập trung lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương Hội giao và được Trung ương HND Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Năm 2017, Hội Nông dân (HND) tỉnh Khánh Hòa đã đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương Hội giao và được Trung ương HND Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là một trong những nền tảng để hội nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2018. Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch HND tỉnh cho biết:

 


- Năm 2017, Ban Thường vụ HND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt một số kết quả nổi bật như: kết nạp hội viên đạt 152%. Toàn tỉnh có 65.686 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng 23 mô hình kinh tế tập thể đi vào hoạt động và bước đầu phát huy hiệu quả. Năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã xây dựng được 4,785 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý là 49,5 tỷ đồng; trong năm có 107 tổ hội nghề nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên lĩnh vực ngành nghề nông nghiệp, thủy sản… được xây dựng. Đặc biệt, Phiên chợ nông sản năm 2017 tại TP. Nha Trang đã để lại dấu ấn đậm nét về bức tranh nông nghiệp Khánh Hòa, là cơ hội giúp nông dân, các siêu thị, doanh nghiệp xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần quảng bá những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Khánh Hòa đến người dân trong và ngoài nước. Ngoài ra, HND tỉnh tổ chức “Ngày hội ra khơi” tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, một hoạt động nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, vận động nông dân vươn khơi bám biển, chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đăng cai thành công Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ IV - khu vực III năm 2017 tại Khánh Hòa, có 16 đội thi đến từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh Đông Nam Bộ. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền tư vấn học nghề cho 650 hội viên nông dân, mở 11 lớp sơ cấp nghề và đào tạo nghề thường xuyên, cấp chứng chỉ và chứng nhận cho 367 học viên theo học, đạt 105% chỉ tiêu trên giao; các huyện, thị, thành hội đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề cho 3.471 hội viên nông dân, đạt 109% chỉ tiêu, có hơn 85% học viên sau khi học nghề có việc làm. Đây cũng là năm mà Ban Thường vụ HND tỉnh xây dựng Đề án “Tổ chức đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài, giai  đoạn 2018 - 2020” được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí.


- Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội HND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII. Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm nay?


- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm nay, HND các cấp tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội HND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong thời gian tới, hội tập trung triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm bao gồm: tăng cường tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và công tác hội; tập trung tuyên truyền Đại hội HND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, Đại hội đại biểu HND Việt Nam lần thứ VII; tiếp tục tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 (Khóa VI) của Trung ương Hội về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của HND Việt Nam; Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội HND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đặc biệt là Đại hội điểm HND thị xã Ninh Hòa để rút kinh nghiệm chỉ đạo thành công Đại hội HND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trong quý II/2018.


Bên cạnh đó, hội sẽ tập trung triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HND tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016 - 2020”; tập trung thực hiện Đề án “Tổ chức đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài, giai đoạn 2018 - 2020”. Hiện nay, HND tỉnh đang chuẩn bị kế hoạch cho chuyến công tác đầu tiên tại Hàn Quốc. Đồng thời, năm nay, Phiên chợ nông sản sẽ tiếp tục được tổ chức.


- Xin cảm ơn ông!


H.Đ (Thực hiện)