11:12, 10/12/2017

Tuyển thực tập sinh kỹ thuật đi Nhật Bản

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

 

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.


Theo đó, đối tượng là NLĐ từ đủ 20 đến 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có ý thức kỷ luật tốt, không tiền án, chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản... Ngành nghề tuyển chọn là xây dựng và sản xuất chế tạo. NLĐ đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm Lao động ngoài nước (số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5-12-2017 đến 31-1-2018; dự kiến thi tuyển vào cuối tháng 12 và tháng 1-2018. NLĐ trúng tuyển sẽ tham gia các khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước từ 4 đến 8 tháng. NLĐ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản từ 3 đến 5 năm, được hưởng mức lương cơ bản theo hợp đồng từ 25 triệu đến 30 triệu đồng/tháng. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, NLĐ về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức Phát triển nhân lực Quốc tế Nhật Bản (IM Japan) hỗ trợ từ 600.000 yen đến 1 triệu yen/người (tương đương từ 120 đến 200 triệu đồng/người) tùy vào số năm thực tập để khởi nghiệp…


VĂN GIANG