10:12, 01/12/2017

TP. Nha Trang: Từ ngày 1-12, phân luồng giao thông nhiều tuyến đường

Từ ngày 1-12, TP. Nha Trang sẽ tổ chức phân luồng giao thông nhiều tuyến đường. Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Nguyễn Sỹ Hồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang cho biết...
 

Từ ngày 1-12, TP. Nha Trang sẽ tổ chức phân luồng giao thông nhiều tuyến đường. Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Nguyễn Sỹ Hồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang cho biết:
 
Thời gian qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã được tổ chức giao thông lại nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe cục bộ, tạo sự thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, rút kinh nghiệm một số bất cập, thành phố đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
 

 

Trung tá Nguyễn Sỹ Hồng
Trung tá Nguyễn Sỹ Hồng
 
Xin ông cho biết, từ ngày 1-12 sẽ có những điều chỉnh phân luồng giao thông như thế nào trên địa bàn TP. Nha Trang?
 
Từ ngày 1-12, TP. Nha Trang sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường, khu vực. Cụ thể, quy định tốc độ tối đa cho phép 40km/h đối với xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn và ô tô khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông tại một số tuyến đường: Đường 23-10 đoạn từ Mả Vòng đến ngã tư Thành; đường 2 tháng 4 đoạn ngã tư giao Trần Quý Cáp đến giao với ngã 3 đường Nguyễn Xiển; đường Lê Hồng Phong đoạn từ Mả Vòng đến ngã 3 đường Phước Long - đường Lê Hồng Phong; đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn từ vòng xoay đường Lê Hồng Phong đến ngã 3 xã Phước Đồng; đường Tỉnh lộ 3 đoạn ngã tư Hải Thọ Đông đến ngã 3 đường vào Nghĩa trang Phước Đồng.
 
Cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn lưu thông trên các tuyến đường thuộc khu vực nội thành TP. Nha Trang (trừ các tuyến đường vành đai: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, đường Lê Hồng Phong, đường 23 tháng 10, đường Trần Quý Cáp, đường 2 tháng 4).
 
Cấm xe ô tô tải lưu thông từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày các tuyến đường: Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến ngã 4 giao với đường Lý Tự Trọng; đoạn từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Chánh đến ngã 3 đường Nguyễn Chánh - Trần Phú.
 
Cấm tất cả các phương tiện ô tô lưu thông (ngoại trừ xe buýt) trên đường Lý Thánh Tôn theo hướng từ nút giao với Yersin về đến nút giao ngã 6 từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày.
 
Về quy định cấm dừng, đỗ với tất cả các phương tiện ô tô tại một số tuyến đường: đường Đinh Tiên Hoàng đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Chánh (trước cổng Trường THCS Thái Nguyên); đường Lý Quốc Sư (một bên), hướng từ ngã 4 đường Sinh Trung đến ngã 3 giao với đường 2 tháng 4; đường Phước Long (một bên) hướng từ ngã 4 giao với đường Đông Phước đến ngã 4 giao với đường Võ Thị Sáu.
 
Cấm đỗ đối với ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, xe taxi và xe ô tô tải: đường Tháp Bà toàn tuyến; đường Cù Huân (một bên) hướng giao ngã 3 đường Trần Kim Hùng đến chân cầu Xóm Bóng.
 
Đường Đồng Nai sẽ thành đường 1 chiều. Các phương tiện giao thông đường bộ chỉ được phép lưu thông một chiều theo hướng từ ngã 5 đường Đồng Nai - đường Lê Hồng Phong - đường số 13 (Khu đô thị Lê Hồng Phong 2) đến ngã 4 đường Đồng Nai - đường Tố Hữu. Đối với đường số 13 chỉ được lưu thông một chiều, các phương tiện đi theo hướng từ ngã 5 đường Đồng Nai - đường Lê Hồng Phong - đường số 13 đến ngã 4 đường số 13 giao đường số 4.
 
Về quy định việc lưu thông nút giao ngã 6, nút giao ngã 7 từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày đối với xe ô tô khách và ô tô tải, cụ thể: cấm tất cả các phương tiện nói trên lưu thông trên tuyến đường Lê Thánh Tôn theo hướng ngã 3 giao đường Nguyễn Thiện Thuật đến ngã 6; xe lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn buộc phải rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thuật tại ngã 3 đường Lê Thánh Tôn - đường Nguyễn Thiện Thuật; xe lưu thông trên đường Nguyễn Chánh vào nút ngã 7 buộc phải rẽ phải vào đường Đinh Tiên Hoàng; xe lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng buộc phải rẽ phải vào đường Quang Trung; xe lưu thông trên đường Quang Trung vào nút giao ngã 7 buộc phải đi theo vòng xuyến, cấm rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn; xe lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân buộc phải rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn.
 
Việc thực hiện được triển khai như thế nào, thưa ông?
 
Theo quyết định của UBND TP. Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị thực hiện việc lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ theo các nội dung tổ chức phân luồng giao thông nói trên. 
 
Công an thành phố xây dựng kế hoạch ra quân, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều phối giao thông, tuyên truyền cho người dân biết quy định về việc phân luồng giao thông tại các tuyến đường, các khu vực đã được quy định. Đồng thời tổ chức các đội tuần tra lưu động, tăng cường nhắc nhở các phương tiện ô tô, xe taxi thực hiện đúng các quy định phân luồng.   
  
Xin cảm ơn ông!
 
MẠNH HÙNG (thực hiện)