10:12, 10/12/2017

Bàn giao tàu cá gặp nạn trên biển

Chiều 10-12, tại Đồn Biên phòng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức bàn giao tàu cá mang số hiệu BĐ 99559 TS gặp nạn trên biển.

Chiều 10-12, tại Đồn Biên phòng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức bàn giao tàu cá mang số hiệu BĐ 99559 TS gặp nạn trên biển.

 

Tàu Hải quân 736 lai dắt tàu bị nạn từ đảo Song Tử Tây vào bờ

Tàu Hải quân 736 lai dắt tàu bị nạn từ đảo Song Tử Tây vào bờ


Được biết, tàu cá BĐ 99559 TS do ông Hồ Văn Lô ở Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ phương tiện. Tàu xuất bến từ Phan Rang - Ninh Thuận ngày 12-11, do ông Nguyễn Văn Cường làm thuyền trưởng với hành trình đi Trường Sa để khai thác thủy sản. Tàu gặp nạn lúc 15 giờ 35 phút ngày 28-11 trên vùng biển đảo Trường Sa, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 270 hải lý về hướng Đông. Trên tàu có 16 thuyền viên. Sau khi bị nạn, tàu cá của ông Lô được tàu Hải quân 752 lai dắt về đảo Song Tử Tây ngày 2-12. Tuy nhiên, do tàu cá hư hỏng quá nặng, không thể khắc phục được ngoài đảo nên ngày 6-12, tàu cá này được tàu Hải quân 736 lai dắt từ đảo Song Tử Tây và đến hơn 15 giờ ngày 10-12 đã cập cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) an toàn.  

 
Khánh Vĩnh