10:09, 05/09/2017

Hơn 250.000 học sinh Khánh Hòa bước vào năm học mới

Sáng 5-9, hòa chung không khí rộn ràng, náo nức cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 250.000 học sinh thuộc hơn 500 trường học của tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Các vị lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ khai giảng ở một số trường. 

Sáng 5-9, hòa chung không khí rộn ràng, náo nức cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 250.000 học sinh thuộc hơn 500 trường học của tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Các vị lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ khai giảng ở một số trường.
 
.  Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng t ại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (huyện Diên Khánh),

 

s
Ông Nguyễn Tấn Tuân đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THTP Hoàng Hoa Thám.

 

Năm học 2016-2017, toàn trường có 9,8% học sinh đạt học lực giỏi; 50% học sinh học lực khá; có 96% học sinh đạt hanh kiểm khá và tốt. Tại kỳ thi THTP quốc gia năm 2016-2017, trường có 99,4% học sinh đậu tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh đậu đại học đạt 79%.
 
Năm học qua, trường có 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, hội thao quốc phòng cấp quốc gia; 15 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 13 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia được UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo khen thưởng và nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay, IOE, Violympic Toán…; có 4 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 19 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; bằng khen điển hình tiên tiến tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Năm học 2017-2018, trường có 1.960 học sinh, trong đó có 620 học sinh khối trường.

 

g
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng 10 bộ máy vi tính cho trường THPT Hoàng Hoa Thám.
 

Nhân dịp này, ông Nguyễn Tấn Tuân tặng cho trường 10 bộ máy tính và trao 10 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các em học sinh học khá giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cựu học sinh K97 trao 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh đạt khá giỏi; nhà trường khen thưởng cho 1 học sinh đậu thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 1 học sinh đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vào trường.
 
 
Ô ng Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm t ại Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang).
 
Năm học qua, nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; toàn trường có 21% học sinh giỏi toàn diện, 74% học sinh tiên tiến, không có học sinh yếu; có 166 học sinh có điểm xét tuyển đại học trên 24 điểm, cao nhất toàn tỉnh. Năm học mới, nhà trường tập trung đổi mới công tác quản lý, xây dựng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và phòng chống bạo lực học đường, tập trung giáo dục toàn diện theo phương châm “dạy chữ - dạy người – dạy nghề”…
 
Dịp này, ông Lê Đức Vinh trao cờ thi đua xuất sắc năm học 2017 - 2018 của UBND tỉnh cho nhà trường. Cựu học sinh lớp 12C3 niên khóa 1993 - 1996 trao 5 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) và cựu học sinh niên khóa 1983 - 1986 trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
 

 

Ông Lê Đức Vinh đánh trống khai trường.
Ông Lê Đức Vinh đánh trống khai trường.
 

 

Ông Lê Đức Vinh trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Lý Tự Trọng.
Ông Lê Đức Vinh trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Lý Tự Trọng.
 
 
. Ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang).
 
Năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có hơn 2.000 học sinh, với 47 lớp; mỗi khối lớp có 1 lớp học song ngữ và 1 lớp học ngoại ngữ tiếng Pháp. 

 

Ông Trần Ngọc Thanh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 giáo viên.
Ông Trần Ngọc Thanh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 giáo viên.
 
Năm học 2016-2017, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã đạt nhiều thành tích xuất sắc với 98% số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; 66,7% số học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,43%, theo khối xét tuyển vào đại học, cao đẳng có 86,7% số học sinh đạt điểm thi từ mức điểm sàn 15 điểm trở lên. Trường có 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 27 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và trường đạt giải nhất toàn đoàn…
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 giáo viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 và 1 giáo viên là nhân tố mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh năm 2017.

 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trong ngày khai giảng.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trong ngày khai giảng.
 
Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Sacombank Khánh Hòa đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn; Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Nam Trung bộ tặng 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.
 
 
. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Ninh Hòa.
 
Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự ủng hộ của ban đại diện cha mẹ học sinh, sự nhiệt tình tâm huyết trong đổi mới phương pháp dạy và học của các thầy cô giáo, trường THPT Nguyễn Trãi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và đạt các chỉ tiêu đề ra. Trường có 18 thầy, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi; 18 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân về thành tích, chất lượng giáo dục.
 
Ô
Ông Lê Xuân Thân tặng giấy khen cho các học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đạt thành tích tốt trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2017.

 

Trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, các em học sinh trường đạt 105 giải, trong đó có 22 huy chương Olympic, tỷ lệ lên lớp đạt 99,9%. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017, trường có 28 em học sinh đạt điểm cao từ 27 điểm trở lên được UBND tỉnh và Sở Giáo dục khen thưởng; tỷ lệ học sinh đạt điểm sàn đại học từ 15,5 điểm trở lên đạt 94,78%. Năm học mới 2017 - 2018, nhà trường tiếp nhận 498 em học sinh khối lớp 10.

Nhằm động viên tinh thần dạy và học của các thầy cô giáo nhà trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ôngLê Xuân Thân đã gửi vòng hoa chúc mừng nhân ngày khai trường.

 

. Ông Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Nha Trang) 
 
Năm học qua, thầy và trò trường THPT Hà Huy Tập đã đạt nhiều thành tích trong học tập và giảng dạy. Trường đạt giải nhất Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh, 5 giải cấp tỉnh và 5 giải cấp quốc gia về giải toán trên máy tính cầm tay, 10 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa. Năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia là 98,94%. Trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp độ cao nhất trong kiểm định). Trường vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen về thành tích năm học 2016-2017. 

 

Ông Nguyễn Chuyện (bên trái) tặng hoa chúc mừng khai giảng cho lãnh đạo Trường THPT Hà Huy Tập
Ông Nguyễn Chuyện (bên trái) tặng hoa chúc mừng khai giảng cho lãnh đạo Trường THPT Hà Huy Tập
 
Năm học này, trường có 52 lớp học với hơn 2.200 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, tăng gần 100 học sinh so với năm học trước. Trong buổi lễ khai giảng vui tươi, thầy và trò Trường THPT Hà Huy Tập đã nêu cao quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu năm học 2017-2018. Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục…
 
 
. Ông Phan Thông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang)
 
Năm học 2017-2018, trường có 517 học sinh lớp 10 nhập học, nâng tổng số lớp của trường lên 32 lớp với gần 1.300 học sinh, gồm 3 khối lớp 10, 11 và 12. Trường THPT Phạm Văn đồng thành lập năm 2015, phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh THPT phía Nam thành phố. Đây là năm học thứ 3 của trường. Năm 2017, trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường THPT hạng 1.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng
Một tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng
 
Năm học 2016-2017,  trường có 773 học sinh theo học thuộc 2 khối 10 và 11. Trong đó học sinh đạt hạnh kiểm tốt chiếm 53,82%; khá 41,01%; trung bình 5,17%; không có học sinh yếu.
 
Dự án Trường THPT Phạm Văn Đồng được khởi công xây dựng giai đoạn I từ năm 2015, gồm các hạng mục: Khối hành chính; Khối học tập 1; hệ thống phòng học… cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 1.000 học sinh. Giai đoạn 2 dự án với các hạng mục Khối học tập 2, Khối phục vụ học tập, đường bội bộ, sân bãi, cây xanh, hệ thống phòng học… hiện vẫn chưa được triển khai xây dựng.
 

. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Phước Tiến, TP. Nha Trang.

 

Ông
Ông Nguyễn Đắc Tài trong lễ đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Phước Tiến.

 

Năm học 2016-2017, trường Tiểu học Phước Tiến có nhiều biện pháp, sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả đào tạo. Kết thúc năm học, toàn trường có 99,8% học sinh hoàn thành chương trình kiến thức; 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 5. Các giáo viên và học sinh trường tham gia nhiều cuộc thi cấp thành phố và cấp tỉnh, đạt được nhiều thành tích.

Năm học 2017-2018, nhà trường đón 232 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh trường lên 1.067 em. Nhà trường tiếp tục giảng dạy chương trình giáo dục theo mô hình VNEN; thực hiện 4 lớp chất lượng cao; tham mưu xây dựng bếp ăn bán trú và các phòng chức năng… Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt cho học sinh.

 

Ông
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng nhà trường.

 

. Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Ngô Gia Tự, TP Cam Ranh.
 
Theo Ban Giám hiệu nhà trường, năm học mới Trường THPT Ngô Gia Tự có hơn 1.500 học sinh, trong đó có 512 học sinh khối 10. Năm học qua, Trường THPT Ngô Gia Tự có 75,11% học sinh đạt học lực khá giỏi, 95,77% học sinh có hạnh kiểm khá tốt, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp.
 
 
Ông Đào Công Thiên trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Ngô Gia Tự.
Ông Đào Công Thiên trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Ngô Gia Tự.
 
 
Vững tin bước vào năm học mới, trường đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trở thành hoạt động thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Đồng thời giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện, kết hơp giáo dục thể chất, trí tuệ với giáo dục đạo đức, nhân cách, đặc biệt chú trọng giáo dục giá trị, kỹ năng sống, quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh…
 

Dịp này, Trường THPT Ngô Gia Tự vinh dự được UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017.

 
. Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh.
 
 
Năm học 2016-2017, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh có nhiều chuyển biến tích cực trong dạy và học. Toàn trường có hơn 100 học sinh đạt học lực khá, giỏi, không có học sinh yếu, kém; 98,4% học sinh lên lớp thẳng, tăng 3,2% so với năm học trước; 100% học sinh tốt nghiệp THCS… Năm học mới 2017-2018, trường có hơn 270 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tuyển mới 70 học sinh khối lớp 6. Trong những năm nay, trường sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương và địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với từng học sinh; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt…

 

O
Ông Nguyễn Duy Bắc (phải) tặng hoa cho nhà trường
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Duy Bắc biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh đã đạt được trong năm học qua. Ông Nguyễn Duy Bắc bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, trở thành điểm sáng của huyện;  lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học cho đội ngũ giáo viên…

 

H
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh náo nức bước vào năm học mới.
 
Cùng ngày, 17 trường mẫu giáo, mần non, 6 trường tiểu học, 7 trường THCS trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học 2017 - 2018, toàn huyện có hơn 10.000 học sinh từ bậc học mầm non đến THCS ra lớp, đạt 95%. Cơ sở vật chất các trường đều đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học...
 

. Ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang.

 

Ông
Ông  Hồ Văn Mừng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

 

Trong năm học 2016-2017, Trường THPT Hoàng Văn Thụ 98,68% học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia, trong đó có 3 học sinh có điểm 3 môn của khối thi đại học trên 26 điểm.

 

Bước vào năm học mới, nhà trường đã đón 800 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 2.200 học sinh. Tập thể giáo viên, học sinh của nhà trường tiếp tục nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được để không ngừng dạy tốt, học tốt, khoa học và hiện đại.

 

Các
Các em học sinh lớp 10 của Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hồ Văn Mừng đã đánh hồi trống khai trường và trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Nhân dịp này, Quỹ học bổng Ươm mầm cho những ước mơ của Sacombank cũng đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của nhà trường. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

 
. Ông Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường THPT Dân lập Nguyễn Thiện Thuật (TP. Nha Trang)
 
Theo Ban giám hiệu nhà trường, đây là năm học đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Trong năm học 2016 - 2017, 100% học sinh tốt nghiệp; tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp đậu đại học, cao đẳng đạt trên 70%; trường có học sinh thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia với 26,4 điểm; được UBND tỉnh và sở giáo dục đào tạo tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Bên cạnh đó, trường còn tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, ngoại khóa có chất lượng, luôn dẫn đầu khối ngoài công lập.

 

Ông Trần Mạnh Dũng đánh trống khai giảng năm học mới
Ông Trần Mạnh Dũng đánh trống khai giảng năm học mới
 
Năm học 2017 - 2018, nhà trường có gần 800 học sinh, trong đó có hơn 300 học sinh lớp 10, trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phát triển xã hội học tập, lấy học sinh làm trung tâm. Đây cũng là năm nhà trường quyết tâm hoàn thành việc chuyển đổi từ trường dân lập sang tư thục.
 
 
. Ông Lữ Thanh Hải - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khai giảng tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Vạn Ninh)
 
Năm học 2016 - 2017, trường đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi: tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 78,3%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia đạt 99,78%, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn… tập thể nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 1.397 học sinh biên chế trong 36 lớp, trong đó có 6 lớp chất lượng cao. Trong năm học mới trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương thức dạy và học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; triển khai sâu rộng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành nhiệm vụ của năm học 2017 - 2018.

 

Lễ khai giảng ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Lễ khai giảng ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
 
Cũng trong sáng 5-9, đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục và hơn 25.000 học sinh của các bậc học từ Mầm non đến THPT trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Vạn Ninh đã tập trục thực hiện công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới với kinh phí hơn 26 tỷ đồng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục cũng như phòng Giáo dục và đào tạo huyện và các đơn vị trường học đã đề ra nhiều giải pháp như: tăng cường công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ thông tinh vào giảng dạy, tiếp tục đổi mới phương thức giảng dạy, đánh giá chất lượng học sinh; triển khai sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cach Hồ Chí Minh nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.
 
 
. Trường Tiểu học Phương Sài, TP. Nha Trang khai giảng năm học mới 2017-2018.
 
Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Phương Sài đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 100% học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học. Toàn trường có 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 tổ chuyên môn được UBND TP. Nha Trang khen thưởng...

 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Sài chào đón học sinh lớp 1
Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Sài chào đón học sinh lớp 1

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới

 

Năm học 2017-2018, thầy và trò Trường Tiểu học Phương Sài tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục…
 
Nhân dịp này, nhà trường phát động "Tháng khuyến học" và "Tháng An toàn giao thông” trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường.
 
. Trường Mầm non Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) năm học qua được Chính phủ tặng cờ thi đua, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1976 – 2016. Trường cũng được đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 lần thứ 2. Chi bộ nhà trường được tỉnh tặng bằng khen “Đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 – 2016). Nhà trường cũng vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 1 cá nhân… 

 

Cô Bùi Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.
Cô Bùi Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

 

Các bé hào hứng với nhiều tiết mục sôi nổi, hấp dẫn.
Các bé hào hứng với nhiều tiết mục sôi nổi, hấp dẫn.
 
Năm học mới, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin...
 
. Trường iSchool Nha Trang: Năm học mới, trường có 35 lớp với 1.145 HS, 82 giáo viên trong đó có 1 tiến sĩ, 17 thạc sĩ, 19 GV giỏi và 9 GV nước ngoài. Đây là năm đầu tiên nhà trường có cấp tiểu học với 3 lớp 1. Nhà trường xác định các nhiệm vụ trọng tậm: chú trọng giáo dục nhân cách; xây dựng môi trường hội nhập quốc tế với nhiều trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khóa; áp dụng đại trà chương trình giảng dạy song ngữ tiếng Anh theo chuẩn Cambridge; đưa chương trình Âm nhạc và Thể thao chuyên nghiệp vào giảng dạy. 
 

 

Trường iSchool Nha Trang nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường iSchool Nha Trang nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Lãnh đạo Trường iSchool Nha Trang trao học bổng cho các học sinh.
Lãnh đạo Trường iSchool Nha Trang trao học bổng cho các học sinh.
 

 

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường iSchool Nha Trang.
Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường iSchool Nha Trang.
 
 
Năm học trước, nhà trường có 70% học sinh đạt học lực khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,7%. 
 
Dịp này, Công ty iSchool tặng các suất học bổng cho các HS tiêu biểu với tổng giá trị gần 840 triệu đồng. 
 
. Trường Tiểu học Vĩnh Trung (TP. Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng và đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh. Năm học qua, 100% HS của trường hoàn thành chương trình học. Có 22/22 giáo viên xếp loại khá trở lên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. Năm học mới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của HS.

 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia cho Trường Tiểu học Vĩnh Trung.
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia cho Trường Tiểu học Vĩnh Trung.
 
 
. Năm học qua, Trường Mầm non 3-2 (TP. Nha Trang) có tỷ lệ chuyên chăm đạt 93,6%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 95,7%. Nhà trường khen thưởng 300 HS đạt danh hiệu bé ngoan và bé ngoan xuất sắc. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân đạt thành tích, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho nhà trường. Năm học 2017-2018, nhà trường chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng trường học an toàn; thực hiện tốt phong trào “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”…

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới

 

Các bé Trường Mầm non 3-2 vui trong Ngày hội đến trường.
Các bé Trường Mầm non 3-2 vui trong Ngày hội đến trường.
 
 
. Năm học 2017-2018, Trường tiểu học Vĩnh Hải 2 (TP. Nha Trang) đón 228 em học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 1.100 em. 
 
Năm học vừa qua, nhà trường có 99,8% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 65,1% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và học tập. Tại cuộc thi giải Toán và tiếng Anh trên Internet nhà trường đạt 46 giải cấp tỉnh, 87 giải cấp thành phố, có 2 học sinh tham gia thi cấp Quốc gia. Học sinh của nhà trường cũng đạt giải nhì Phụ trách sao giỏi cấp tỉnh; đạt 2 giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền An toàn giao thông. Thi viết chữ đẹp cấp thành phố, nhà trường có 1 học sinh đạt giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và đạt giải khuyến khích toàn đoàn, có 1 em đạt giải khuyến khích thi cấp tỉnh. Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ, thể thao khác nhà trường cũng có học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi.

 

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Vĩnh Hải 2 trong buổi lễ khai giảng
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Vĩnh Hải 2 trong buổi lễ khai giảng
 
Đội ngũ giáo viên nhà trường trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố có 1 giáo viên đạt; 1 cán bộ quản lý và 3 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tập thể nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc và được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Trường tiểu học Vĩnh Hải 2 là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 
 
. Chiều 5-9, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.
 
Năm học này trung tâm có hơn 150 trẻ em khuyết tật theo học, với 2 khối khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ, trong đó có gần 30 trẻ em tự kỷ.

 

Hội Ái mộ Yersin trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh
Hội Ái mộ Yersin trao tiền hỗ trợ cho các học sinh
 
Tại lễ khai giảng, Hội Ái mộ Yersin trao hỗ trợ cho trung tâm 73,2 triệu đồng; Hội Les Amis de Nha Trang (Pháp) trao 21 triệu đồng hỗ trợ nuôi dưỡng 6 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học tập tốt.
 
Được biết, năm học 2016 - 2017, trung tâm có 145 học sinh, trong đó có 46 học sinh khiếm thính, còn lại là học sinh chậm phát triển trí tuệ. Kết thúc năm học, 100% học sinh bậc tiểu học hoàn thành các môn học và các hoạt động giáo dục; khối mầm non đa số các em đều rèn luyện tốt các kỹ năng. Toàn trung tâm có 122 học sinh được đề nghị khen thưởng vì rèn luyện tốt các kỹ năng, chiếm tỷ lệ 84,1%.
 

Nhóm phóng viên