09:08, 10/08/2017

Tuyên truyền về nếp sống văn minh cho hàng nghìn người dân

Ngày 10-8, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng "Đô thị văn minh - Công dân thân thiện" của TP. Nha Trang tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện đề án.

 

Ngày 10-8, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của TP. Nha Trang tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện đề án.


1 năm qua, TP. Nha Trang đã phổ biến việc thực hiện đề án cho gần 1.100 lượt người; 8/8 xã phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 19/19 phường phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; duy tu sửa chữa 24 tuyến đường và lắp đặt 228 biển báo tín hiệu giao thông; lắp đặt 22 camera tại các điểm tham quan du lịch. Bên cạnh đó, chuyển 167 người lang thang, ăn xin về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; xử lý vi phạm hành chính 3.619 trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè; xử phạt 17.645 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý 97 cơ sở kinh doanh có biển hiệu viết bằng tiếng nước ngoài…

 

Thành phố Nha Trang hướng đến xây dựng thành phố văn minh, công dân thân thiện
Thành phố Nha Trang hướng đến xây dựng thành phố văn minh, công dân thân thiện


Thời gian tới, đề án sẽ tiếp tục triển khai các nội dung như: tuyên truyền phổ biến về các quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử công dân thân thiện. Các xã, phường tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, nhà hàng, dịch vụ ăn uống về việc thực hiện tốt nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; thực hiện có hiệu quả về xử lý nước và rác thải; xây dựng và đánh giá mô hình các “Thôn, tổ dân phố không rác”…

 
M.T