01:08, 08/08/2017

Ngày 21-8 chính thức thông xe dự án hầm đường bộ qua đèo Cả

Ngày 8-8, lãnh đạo Ban Quản lý dự án hầm đường bộ qua đèo Cả cho biết, dự án hầm sẽ được thông xe vào ngày 21-8.

 

Ngày 8-8, lãnh đạo Ban Quản lý dự án hầm đường bộ qua đèo Cả cho biết, dự án hầm sẽ được thông xe vào ngày 21-8.

Đến thời điểm này, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, tiến độ được các nhà thầu đảm bảo; chất lượng đúng theo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt. Các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thiện, hiện các nhà thầu đang hoàn thành gói an toàn giao thông, hạng mục bổ trợ: tường rào đường, rãnh thoát nước mưa… Lãnh đạo ban quản lý cũng cho biết sẽ đưa vào chạy thử nghiệm việc thu vé trong thời gian một tháng, kể từ ngày chính thức thông hầm và thu phí ngay sau thời gian thử nghiệm.

 

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả sẽ được thông xe vào ngày 21 tháng 8
Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả sẽ được thông xe vào ngày 21-8

 

Trước đó, ngày 31-7, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm đường bộ đèo Cả.

Được biết, dự án hầm đường bộ đèo Cả thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tức là Nhà nước và nhà đầu tư cùng phân phối thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công nghệ trên cơ sở hợp đồng dự án. Ban đầu, tổng mức đầu tư của dự án hơn 15.000 tỷ đồng; tuy nhiên trong quá trình triển khai, nhà đầu tư đã tối ưu lựa chọn hướng tuyến, giảm đi chiều dài 2 ống hầm từ 5,7km xuống còn 4,3km, nhờ đó đã giúp tiết giảm được hơn 4.200 tỷ đồng.

 

Hệ thống điện chiếu sáng trong hầm được thiết kế hiện đại
Hệ thống điện chiếu sáng trong hầm được thiết kế hiện đại

 

Sau khi điều chỉnh, tổng chiều dài dự án hơn 13km, trong đó hệ thống hầm chính có chiều dài hơn 8km, với hai ống song song, cách nhau 30m; mỗi ống dài hơn 4km; đường kính 9,8m. Hầm có 2 làn xe, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 80km/giờ.

THÀNH NAM