10:08, 09/08/2017

Cứu thợ máy tàu viễn dương bị tai nạn lao động

Rạng sáng 9-8, cano chuyên dụng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa anh Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1990, quê Nghệ An, thợ máy tàu viễn dương), bị chấn thương nặng khi đang làm việc trên tàu Lucky Star 8...

Rạng sáng 9-8, cano chuyên dụng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa anh Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1990, quê Nghệ An, thợ máy tàu viễn dương), bị chấn thương nặng khi đang làm việc trên tàu Lucky Star 8 (quốc tịch Cộng hòa Palau) vào cảng Nha Trang, bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương đưa đi cấp cứu.

 

Anh Vương được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ cấp cứu.
Anh Vương được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ cấp cứu.

 

Trước đó, trưa 8-8, VNMRCC nhận được thông tin, tàu hàng Lucky Star 8 đang trong hải trình từ Malaysia đi Hồng Kông, trên tàu có thợ máy trực ca là anh Vương trong lúc làm việc trên tàu đã không may bị dây cáp cẩu văng trúng người làm anh này ngã từ độ cao 10m, bị chấn thương nặng vùng đầu, mất máu nhiều, phần xương vai phải bị gãy dẫn đến hôn mê, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Vì thế thuyền trưởng tàu Lucky Star 8 yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Lúc này tàu Lucky Star 8 ở vị trí cách bờ biển Nha Trang 155 hải lý về hướng Đông Nam.   
 
 
Ngay khi nhận được tin báo, VNMRCC đã liên lạc với tàu Lucky Star 8 để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. Đồng thời, VNMRCC điều động cano chuyên dụng đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang lên đường. Sau khi tiếp cận được tàu Lucky Star 8, lực lượng cứu nạn đã thực hiện biện pháp cấp cứu khẩn cấp, đưa thuyền viên bị nạn về Nha Trang lúc 4 giờ 30 ngày 9-8.
 
 
Thành Long