10:09, 26/09/2016

Nữ đại úy nhiệt huyết với công tác tuyên truyền biển, đảo

Đại úy Phạm Thị Đào - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa, Đội trưởng Đội Tuyên truyền văn hóa (Phòng Chính trị BĐBP) đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Đại úy Phạm Thị Đào - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa, Đội trưởng Đội Tuyên truyền văn hóa (Phòng Chính trị BĐBP) đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.


Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đại úy Phạm Thị Đào đã cùng với Ban chấp hành hội xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa, xác định nội dung trọng tâm là: “Nâng cao vai trò của phụ nữ BĐBP tỉnh trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc”. Bên cạnh công tác tham mưu cho phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm tốt hoạt động phối hợp với địa phương tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chị Đào còn chú trọng nội dung tuyên truyền về biển đảo, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên tuyến biên phòng tỉnh… Trong đó, tuyên truyền Đề án giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Đề án 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt đến gần 500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trong và ngoài lực lượng.

 

Đại úy Phạm Thị  Đào (ngoài cùng bên phải) tham gia hội thi “Cán bộ hội giỏi” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức
Đại úy Phạm Thị Đào (ngoài cùng bên phải) tham gia hội thi “Cán bộ hội giỏi” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức


Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, chị đã vận dụng linh hoạt các phương pháp như: tuyên truyền miệng, trên các phương tiện thông tin đại chúng; sân khấu hóa... 5 năm qua, chị đã trực tiếp biên soạn nhiều nội dung tuyên truyền, viết kịch bản sân khấu, xây dựng chương trình văn nghệ truyền thông và cùng với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Đội Tuyên truyền văn hóa, các đồn biên phòng tổ chức nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền sân khấu hóa về biển đảo, chủ quyền biên giới biển; tổ chức biểu diễn 65 buổi phục vụ 118.950 lượt người dân, cán bộ và chiến sĩ. Đối với Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, chị đã trực tiếp viết, dàn dựng kịch bản âm hưởng dân ca “Lời khuyên của biển” tuyên truyền về việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đồng thời vận động ngư dân không sử dụng trái phép chất độc, chất nổ để khai thác hải sản cũng như bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

 

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đại úy Phạm Thị Đào có nhiều đóng góp vào hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ BĐBP tỉnh. Đây là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền biên giới biển và truyền thống tương thân tương ái cho phụ nữ, nhân dân tuyến biên giới biển Khánh Hòa.

Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, phong trào thi đua “Mừng quê hương đất nước đổi mới - Hướng về phụ nữ trẻ em nghèo”, chị Đào chủ động xây dựng các mô hình, sáng kiến như: “Quỹ vì ngày mai” triển khai đến tập thể cán bộ, hội viên quyên góp tặng 10 suất quà cho con cán bộ, hội viên phụ nữ thi đậu vào các trường đại học, trị giá 3 triệu đồng; gần 3,5 triệu đồng cho “Quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi” của Trung ương Hội; hơn 5,5 triệu đồng cho “Quỹ mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với Ban Vận động quần chúng (BĐBP tỉnh) vận động quyên góp xây 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 20 triệu đồng tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa.


Qua 5 năm gắn bó với phong trào phụ nữ cũng như công tác tuyên truyền, chị đã được nhiều cấp khen thưởng như: bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; giải nhất thi tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia cấp tỉnh, giải khuyến khích cấp Trung ương năm 2012; bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ 5 năm (2010 - 2015)...


H.QUỲNH