10:09, 12/09/2016

Cứu ngư dân bị chìm tàu tại Trường Sa

Vào lúc 23 giờ 15 ngày 11-9, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá mang số hiệu KH99997TS đang cách đảo Trường Sa 1 hải lý về phía đông bắc; tàu do ông Đỗ Văn Vẻ (sinh năm 1980, trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên. ...

Vào lúc 23 giờ 15 ngày 11-9, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá mang số hiệu KH99997TS đang cách đảo Trường Sa 1 hải lý về phía đông bắc; tàu do ông Đỗ Văn Vẻ (sinh năm 1980, trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên. Tàu bị hỏng máy, nước ngập vào khoang trong khi thời tiết xấu, diễn biến phức tạp.


Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, chỉ huy đảo đã điều tàu tiếp cận và đưa 6 ngư dân lên tàu, neo ở vị trí an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cho ngư dân. Riêng tàu cá của ngư dân bị chìm, hiện nay, do thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên tàu chưa cập được cảng Trường Sa, dự kiến khi thời tiết thuận lợi sẽ đưa ngư dân lên đảo.

THÀNH NAM