11:08, 15/08/2018

ĐT Quần vợt Việt Nam tham dự Asiad 2018 với 6 VĐV

Sáng 16-8 tới đây, Đội tuyển Quần vợt Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 Asian Games 2018.
 

Sáng 16-8 tới đây, Đội tuyển Quần vợt Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 Asian Games 2018.
 
Vào 7h50 – 8h20 ngày 16-8 tới, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, đội tuyển Quần vợt Việt Nam, bao gồm 1 Lãnh đội, 1 HLV và 6 VĐV sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 Asian Games 2018.
 
Môn quần vợt tại Asiad 2018 sẽ diễn ra từ ngày 19 – 25/8 tại Jakabaring Sports City, 15 Ulu I, thành phố Palembang, Nam Sumatra, Indonesia.
 
Việc tham dự kỳ Đại hội lần này sẽ là một cơ hội để các tay vợt của Việt Nam có cơ hội giao lưu, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời đây cũng sẽ là một thử thách to lớn đối với Đội tuyển Quần vợt Việt Nam.

 

Lý Hoàng Nam là tay vợt được kỳ vọng nhiều nhất.
Lý Hoàng Nam là tay vợt được kỳ vọng nhiều nhất.
 
Đội tuyển Quần vợt Việt Nam, với tay vợt chủ lực là Lý Hoàng Nam cũng sẽ tái xuất. Trong thời gian qua, Nam có chuyến tập huấn ở học viện quần vợt 2 Worlds Madrid tại Tây Ban Nha. Đợt tập huấn lần này mang lại nhiều thành công hơn mong đợi đối với tay vợt người Tây Ninh, khi mới đây, anh đã lọt tới vòng 2 của giải quần vợt Challenger 85.000 USD được tổ chức tại Tây Ban Nha.
 
Không chỉ có Hoàng Nam, tài năng trẻ Nguyễn Văn Phương cũng được dự đoán sẽ gây nhiều ấn tượng tại kỳ Á vận hội này. Tay vợt thuộc biên chế Becamex Bình Dương cũng đã giành 3 chức vô địch trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, bao gồm Vô địch Đơn nam ITF U18 nhóm 1 ở tuổi 17 (Trung Quốc), Vô địch Đôi nam TC Bakkum Dutch Junior Open (Hà Lan) và Vô địch Đơn nam U18 ITF Junior Circuit – Hải Đăng Cup 2018.
 
Vào 14h ngày 18-8, các đoàn VĐV sẽ có mặt tại Jakabaring Sports City để tham dự Lễ Bốc thăm 05 nội dung thi đấu tại Asiad 2018 (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).
 
Với mong muốn và quyết tâm cao độ, Đội tuyển Quần vợt Việt Nam sẽ cố gắng để đạt thành tích cao nhất có thể tại Á vận hội năm nay.
 
Danh sách Đội tuyển Quần vợt Việt Nam tham dự Asiad 2018:
 
     1. Ông Đoàn Quốc Cường – Lãnh đội
 
     2. Ông Trương Quốc Bảo – HLV trưởng
 
     3.VĐV Lý Hoàng Nam
 
     4. VĐV Trịnh Linh Giang
 
     5. VĐV Phạm Minh Tuấn
 
     6. VĐV Nguyễn Văn Phương
    
     7. VĐV Savanna Lý Nguyễn
 
     8. VĐV Fodor Csilla
Theo thethaovietnam