10:03, 26/03/2018

Phát triển giáo dục thể chất, thể thao học đường, thể thao quần chúng

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Võ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng của tỉnh phát triển sâu rộng, chất lượng các hoạt động TDTT ở các đơn vị, địa phương ngày một nâng cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe, thi đấu… 
 

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Võ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng của tỉnh phát triển sâu rộng, chất lượng các hoạt động TDTT ở các đơn vị, địa phương ngày một nâng cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe, thi đấu… 

 
- Ông có thể đánh giá về những kết quả nổi bật của ngành Thể thao tỉnh trong thời gian qua?
 
- Toàn tỉnh hiện có 26 môn thể thao đã hình thành và phát triển, trong đó có một số môn thể thao giải trí, thể thao biển. Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33,2% dân số, số hộ gia đình đạt gia đình thể thao 37,7%; giáo viên thể dục thể chất hơn 800 người, số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hàng năm là 99,8%, số môn học thể dục ngoại khóa là 8 môn, trong đó các trường đều hoàn thành tốt việc tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em với hàng nghìn học sinh tham gia. Các lực lượng vũ trang tỉnh đều tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, tổ chức kiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn quy định với số cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn hơn 98%, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 80%. 
 
Cả tỉnh hiện có 4 liên đoàn, 12 tổ chức hội thể thao các môn với 421 câu lạc bộ thể thao cơ sở đã được kiện toàn hoặc thành lập theo quy định. Các tổ chức thể thao này đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng, phát triển phong trào TDTT quần chúng của tỉnh, thu hút hàng chục nghìn người tham gia tập luyện thường xuyên.
 
Cơ sở vật chất phục vụ TDTT trên địa bàn tỉnh từng bước được các cấp chính quyền, địa phương, ngành quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Đối với công trình thể thao cấp tỉnh, hiện có 1 sân vận động (bóng đá, điền kinh), 1 nhà thi đấu thể thao đa năng, 1 khu trung tâm tập luyện môn bóng chuyền bãi biển; khu Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh được xây dựng mới và đã đưa vào hoạt động từ đầu năm 2012. Ngoài ra, ở các địa phương, hàng loạt công trình thể thao đã được các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng, tạo điều kiện và thu hút người dân tham gia tập luyện, trong đó nổi bật là TP. Nha Trang có 194 công trình thể thao, thị xã Ninh Hòa có 139 công trình thể thao…
 
 
 
- Thể thao thành tích cao của tỉnh được hưởng lợi như thế nào từ kết quả này, thưa ông?
 
- Từ nền tảng phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng từng bước đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Năm qua, các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đã tham gia thi đấu 75 giải toàn quốc, chiếm tỷ lệ 107% kế hoạch giao, đạt được tổng số 201 huy chương (68 vàng, 69 bạc và 64 đồng), tổ chức huấn luyện, đào tạo 436 vận động viên - VĐV (313 VĐV tập trung, 123 VĐV nghiệp dư). Nổi bật nhất trong năm qua là đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam kết thúc mùa giải V.League 2017 ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, giành huy chương bạc giải bóng đá quốc tế Mekong Cúp. Các đội bóng chuyền bãi biển nam, nữ đạt thành tích tuyệt đối ở cả 3 tour đấu giải quốc gia; các đội bóng chuyền trong nhà như: đội tuyển, trẻ Sanest Khánh Hòa đoạt chức vô địch giải trẻ cúp các câu lạc bộ, giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc, cúp Hùng Vương, Hoa Lư…
 
- Thể thao Khánh Hòa còn những khó khăn, tồn tại gì, thưa ông?
 
- Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực TDTT còn nhiều bất cập, chưa được hệ thống hóa, chưa theo kịp với xu thế phát triển. Mặt khác, dù kinh phí hoạt động TDTT từ ngân sách Nhà nước và từ nguồn xã hội hóa có tăng thêm nhưng so với nhu cầu thực tế thì vẫn thấp; nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, công trình sân bãi ở cấp xã, huyện còn hạn hẹp; các chế độ, chính sách cho cán bộ, huấn luyện viên, VĐV, cộng tác viên thể thao tuy được nâng lên song vẫn chưa phù hợp với tình hình thực tế, điều này ảnh hưởng không ít đến thành tích chung của ngành. 
 
- Vậy định hướng trong thời gian tới của ngành là gì, thưa ông? 
 
- Những năm gần đây, thể thao Khánh Hòa luôn nằm trong tốp các địa phương có sự phát triển tốt các môn thể thao Olympic. Hầu hết các môn như: bóng đá, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, điền kinh, võ thuật… đều đạt thành tích cao tại các giải quốc gia, trong khi đó các môn thể thao phong trào, thể thao biển đều có sự phát triển mạnh và ổn định. Thời gian tới, ngành Thể thao tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất, đẩy mạnh phát triển thể thao học đường, thể thao quần chúng; nâng cao hiệu quả đào tạo tuyến trẻ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đổi mới cơ chế, tổ chức quản lý ngành; phối hợp và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong hoạt động TDTT. 
 
- Kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao Việt Nam, ngành Thể thao tỉnh tổ chức những hoạt động gì, thưa ông?
 
- Ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 (vào ngày 25, 26-3) với hơn 10.000 người tham dự, Sở Văn hóa - Thể thao còn phối hợp với Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Ngày hội tinh hoa võ Việt tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh; tổ chức lớp tập huấn bơi lội, phòng chống tai nạn đuối nước cho các huấn luyện viên, cộng tác viên các đơn vị, địa phương… 
 
- Xin cảm ơn ông!
 
An Nhiên (Thực hiện)