11:01, 07/01/2018

U23 Việt Nam gạt hai cầu thủ, gút danh sách dự giải châu Á

HLV Park Hang-seo, sáng nay 7-1, hoàn tất danh sách U23 Việt Nam dự giải châu lục sắp khởi tranh ở Trung Quốc. 
 

HLV Park Hang-seo, sáng nay 7-1, hoàn tất danh sách U23 Việt Nam dự giải châu lục sắp khởi tranh ở Trung Quốc. 
 
Theo quy định, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Do vậy, HLV Park Hang-seo phải loại hai người. Hai cầu thủ không được dự giải là tiền đạo Lê Thanh Bình của Thanh Hoá và hậu vệ A Hoàng của HAGL.

 

Thanh Bình (số 16) lỡ cơ hội dự giải châu Á cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.
Thanh Bình (số 16) lỡ cơ hội dự giải châu Á cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.
 
Chiều nay 7-1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Bắc Kinh đi Côn Sơn, nơi diễn ra vòng chung kết U23 châu Á. A Hoàng và Thanh Bình không đi cùng đội, mà bay thẳng về Việt Nam. VFF không để bộ đôi này ở lại theo dõi đội, bởi các CLB muốn lấy người ngay để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.
 
Thời tiết tại Trung Quốc chỉ khoảng 6 độ C. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam thích ứng tốt, không ai bị ốm. Trong buổi tập ngày hôm qua, duy chỉ có Hồng Duy phải tập riêng do bị đau nhẹ.

 

HLV Park Hang-seo thay đổi kế hoạch gút danh sách, chốt luôn từ hôm nay 7-1 thay vì đợi tới 9/1 - gần sát ngày thi đấu như dự kiến mới đây. Ảnh: VFF.
HLV Park Hang-seo thay đổi kế hoạch gút danh sách, chốt luôn từ hôm nay 7-1 thay vì đợi tới 9/1 - gần sát ngày thi đấu như dự kiến mới đây. Ảnh: VFF.
 
Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Hàn Quốc (11-1), Australia (14-1) và Syria (17-1). Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết có khoảng 60 CĐV đang sinh sống và làm việc tại đây sẽ theo sát cổ vũ đội.
 
Ngày mai 8-1, Giám đốc Kỹ Thuật Gede cũng sẽ bay từ Đức sang Trung Quốc để hỗ trợ đội. Ngoài việc góp ý về U23 Việt Nam, ông còn phụ trách việc theo dõi và phân tích các đối thủ.
 
Theo VnExpress.net