08:06, 15/06/2018

Nga là chủ nhà World Cup mở màn tưng bừng nhất sau 84 năm

Với chiến thắng 5-0 trước Ảrập Xêút hôm qua, Nga đã có gấp đôi số pha làm bàn so với kỳ World Cup trước.
 

Với chiến thắng 5-0 trước Ảrập Xêút hôm qua, Nga đã có gấp đôi số pha làm bàn so với kỳ World Cup trước.

 

Cầu thủ Nga chia vui bàn mở tỷ số của Yuri Gazinskiy. Ảnh: Reuters.
Cầu thủ Nga chia vui bàn mở tỷ số của Yuri Gazinskiy. Ảnh: Reuters.
 
Trận thắng cách biệt năm bàn của Nga chỉ kém trận mở màn của chủ nhà Italy ở World Cup 1934. Khi đó, đoàn quân thiên thanh đánh bại Mỹ với tỷ số 7-1.
 
Chiến thắng của Nga đồng nghĩa chưa một đội chủ nhà nào phải nhận thất bại ngày mở màn sau 21 kỳ World Cup. Các đội chủ nhà giành 16 chiến thắng và 6 hòa (World Cup 2002 có hai chủ nhà).
 
Trước khi bước vào trận khai mạc, Nga bị nghi ngờ về khả năng ở giải đấu trên sân nhà. Đội tuyển này cũng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng ở ba lần dự World Cup thời hậu Liên bang Xô Viết. Ở lần gần nhất vào World Cup 2014, Nga chỉ ghi vỏn vẹn hai bàn sau ba trận vòng bảng.
 
Tuy nhiên, đội bóng được mệnh danh là "những chú gấu" đã ghi hơn gấp đôi số bàn thắng ở kỳ World Cup trước chỉ trong trận mở màn. Hai ngôi sao tỏa sáng là Cheryshev với cú đúp và Golovin với một bàn và hai pha kiến tạo. Trong đó, Cheryshev trở thành cầu thủ dự bị đầu tiên ghi bàn trận mở màn các kỳ World Cup.
 
Theo VnExpress.net