10:04, 04/04/2018

Việt Nam đoạt sáu HC vàng ngày ra quân giải điền kinh trẻ Đông Nam Á

Các VĐV trẻ Việt Nam thi đấu thành công trong ngày thi đấu đầu tiên giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi Đông Nam Á 2018 hôm 3-4. 
 

Các VĐV trẻ Việt Nam thi đấu thành công trong ngày thi đấu đầu tiên giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi Đông Nam Á 2018 hôm 3-4. 
 
Giải diễn ra tại trường Đại học Thammasat, Bangkok, Thái Lan trong các ngày 3-4 và 4-4. Có rất đông các VĐV sinh các năm 2001, 2002 và 2003 của 10 nước Đông Nam Á đăng ký tranh tài ở 19 nội dung của nam và 19 nội dung của nữ. Đoàn Việt Nam tham dự với 32 VĐV tranh tài ở các nội dung: chạy, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, phóng lao…

 

Lê Tiến Long (ngoài cùng bên phải) mừng HC vàng cùng các đồng đội và HLV. Ảnh: Điền kinh TP HCM.
Lê Tiến Long (ngoài cùng bên phải) mừng HC vàng cùng các đồng đội và HLV. Ảnh: Điền kinh TP HCM.
 
Trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc để giành sáu HC vàng, bảy HC bạc va ba HC đồng.
 
VĐV người Hà Tĩnh, Lê Tiến Long chiến thắng ở nội dung chạy 3000m nam, với thành tích 9 phút 4 giây 05. Ở nội dung 100m nữ, Dương Thị Hoa đạt thành tích 12 giây 11 để đứng trên bục cao nhất. Ngô Thị Khánh Ny giành HC vàng 800m nữ với thành tích 2 phút 11 giây 40.
 
Tại nội dung 100m rào, Bùi Thị Nguyên mang về cho Việt Nam HC vàng với thời gian 14 giây 82. Trong khi đó, VĐV nhảy xa Hoàng Thị Giang chiến thắng với thành tích 5m74.
 
Chiếc HC vàng thứ sáu trong ngày hôm qua của đoàn Việt Nam đến từ nội dung 3000m nữ, khi chân chạy sinh ngày 27-10-2001 Đoàn Thu Hằng về nhất với thành tích 10 phút 04 giây 26.
 
Sáu chiếc HC vàng mà các VĐV trẻ đoạt hôm qua đều đến từ những nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam ở các kỳ SEA Games và giải vô địch Đông Nam Á.

 

Đoàn Việt Nam đang đứng thứ nhì bảng tổng sắp sau ngày thi đấu đầu tiên.
Đoàn Việt Nam đang đứng thứ nhì bảng tổng sắp sau ngày thi đấu đầu tiên.
Theo VnExpress.net