10:04, 13/04/2018

Đội tuyển Việt Nam nhảy 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2018

Với trận hòa trên sân của Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4-2018.
 

Với trận hòa trên sân của Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4-2018.
 
Mới đây FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 4/2018. Ở lần công bố này đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã có sự thăng tiến vượt bậc khi từ vị trí 113 nhảy lên vị trí 103 thế giới. Với thứ hạng này, thầy trò HLV Park Hang Seo tạm xếp thứ 17 châu Á và nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại giải đấu diễn ra ở UAE đầu năm sau.

 

ĐT Việt Nam đang áp sát Top 100 thế giới.
ĐT Việt Nam đang áp sát Top 100 thế giới.
 
Để có thể nhảy lên vị trí 103 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đây là thành quả của thầy trò HLV Park Hang Seo khi có được trận hòa trước Jordan ở lượt trận đấu cuối cùng bảng C vòng loại thứ 3 tại Asian Cup 2019. Với trận hòa này, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy thêm 38 điểm để từ 293 lên 331. Như vậy, HLV Park Hang Seo đang tiến rất gần mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam lọt Top 100 thế giới như tuyên bố ngày nhậm chức đội tuyển Việt Nam thay thế vị trí HLV Hữu Thắng để lại. Thời điểm ra mắt của mình vào tháng 10/2017, vị trí của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA là thứ hạng 130 thế giới.
 
Như vậy có thể thấy sau nửa năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã ghi những dấu ấn lớn khi sắp cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu lọt Top 100 thế giới. Nên nhớ, lần gần đây nhất bóng đá Việt Nam xuất hiện ở Top 100 FIFA là vào tháng 12/2011. Chúng ta xếp hạng 99 thế giới đồng thời là đội tuyển có thứ hạng cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, hạng 13 châu Á. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã lập kỷ lục cho bóng đá Việt Nam khi cùng đội tuyển U23 vượt qua hàng loạt ưng viên nặng ký để giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018.
 
Cùng với việc leo lên vị trí 103 thế giới, thầy trò Park Hang Seo cũng tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Xếp sau là Philippines với thứ hạng 113 (+9 bậc), Thái Lan cũng tăng 7 bậc để xếp hạng 122 thế giới. Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là: Myanmar (135), Indonesia (162), Campuchia (168), Malaysia (170), Lào (179), Timor Leste (190) và Brunei (194).
 
Theo thethaovietnam.vn