04:09, 18/09/2017

Kình ngư Vi Thị Hằng phá kỷ lục đoạt HCV ASEAN Para Games 9

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 9 sau khi Kình ngư Vi Thị Hằng xuất sắc phá kỷ lục đại hội ở phần thi bơi 100m tự do.
 

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 9 sau khi Kình ngư Vi Thị Hằng xuất sắc phá kỷ lục đại hội ở phần thi bơi 100m tự do.
 
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại ASEAN Para Games 9 ngày 17/9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chưa giành được tấm HCV nào. Tuy nhiên, ngay đầu buổi sáng ngày thi đấu thứ 2 tại Đại hội (18/9), VĐV đội tuyển Bơi đã mang về tin vui cho đoàn.

 

VĐV Vi Thị Hằng (giữa) giành tấm HCV lịch sử 100m bơi tự do nữ.
VĐV Vi Thị Hằng (giữa) giành tấm HCV lịch sử 100m bơi tự do nữ.
 
Theo đó, ở nội dung thi đấu 100m tự do nữ, kình ngư Vi Thị Hằng của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ xuất sắc để mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.
 
Bên cạnh việc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 9, với thành tích 1 phút 23 giây 99, Hằng còn làm nên lịch sử khi phá luôn kỷ lục đại hội. Giành HCB và HCĐ phần thi này lần lượt là hai kình ngư Lào và Thái Lan.
 
Sau Hằng, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa cũng đã giành HCV nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S9 với thành tích 1 phút 2,19 giây.
 
Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TT NKT Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên "cơn mưa Vàng" khi điền kinh và cử tạ sẽ cùng xuất quân. Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công - đương kim vô địch Paralympic ở nội dung 49kg nam - được xem là một trong những "mũi nhọn" của đoàn TT NKT Việt Nam tại Đại hội lần này.
 
Theo thethaovietnam.vn