10:08, 24/08/2017

Karatedo, điền kinh lấy thêm vàng cho thể thao Việt Nam

Sau ngày 23 thi đấu rất thành công với 12 huy chương vàng (HCV), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục hy vọng tạo thêm một "cơn mưa vàng" trong ngày 24-8. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games 29, có tổng cộng 47 bộ huy chương được trao. Những hy vọng HCV của Việt Nam được đặt vào điền kinh, bơi, karatedo, bắn súng...

Sau ngày 23 thi đấu rất thành công với 12 huy chương vàng (HCV), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục hy vọng tạo thêm một “cơn mưa vàng” trong ngày 24-8. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games 29, có tổng cộng 47 bộ huy chương được trao. Những hy vọng HCV của Việt Nam được đặt vào điền kinh, bơi, karatedo, bắn súng...

 


Ở môn điền kinh, nội dung 1.500 mét nữ, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV. Cũng ở nội dung này, chiếc huy chương bạc (HCB) thuộc về một VĐV khác của Việt Nam là Vũ Thị Ly.


Tiếp đó, VĐV Dương Văn Thái về nhất trên đường chạy 1500m nam, với thành tích 3 phút 51 giây 44. Người về nhì là VĐV Thái Lan với thành tích 3 phút 53 giây 41. Với chiến thắng này, Văn Thái hoàn tất cú đúp HCV hai cự ly trung bình của SEA Games 29, sau chiếc HCV anh đoạt được trên đường chạy chung kết 800m ngày 23-8.


Môn karatedo, trong trận chung kết kata (quyền) đồng đội nữ, các võ sĩ Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương đã vượt qua các võ sĩ của chủ nhà Malaysia để giành HCV. Tiếp đó, ở nội dung kumite đồng đội nam, Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ Thái Lan, giành chiếc HCV thứ 32 ở đại hội. Như vậy, karatedo Việt Nam đã vượt chỉ tiêu khi mang về 5 HCV cho đoàn.


Môn bơi lội, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV nội dung 200 mét cá nhân hỗn hợp nữ. Nữ hoàng bơi lội của Việt Nam đã áp đảo đối thủ. Nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nam, Lê Nguyễn Paul mang về chiếc huy chương đồng (HCĐ) cho thể thao Việt Nam.


Tính đến 18 giờ 30 ngày thi đấu 24-8, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 79 huy chương, gồm: 33 HCV, 21 HCB và 27 HCĐ, chỉ đứng sau chủ nhà Malaysia với 45 HCV, 35 HCB, 25 HCĐ.


G.C (Tổng hợp)