07:08, 30/08/2017

Công Phượng đoạt danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 29

Dù U22 Việt Nam sớm phải dừng bước tại SEA Games 29, nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn nhận được phần thưởng an ủi là danh hiệu Vua phá lưới tại kỳ Đại hội năm nay.
 

Dù U22 Việt Nam sớm phải dừng bước tại SEA Games 29, nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn nhận được phần thưởng an ủi là danh hiệu Vua phá lưới tại kỳ Đại hội năm nay.
 
Theo đó, với 4 pha lập công cho U22 Việt Nam tại vòng bảng, tiền đạo của HAGL cùng với 2 cái tên khác là Thanabalan của nước chủ nhà Malaysia và Aung Thu của U22 Myanmar cùng đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại SEA Games 29.

 

Công Phượng chỉ mất 3 trận để có được 4 bàn thắng tại SEA Games 29.
Công Phượng chỉ mất 3 trận để có được 4 bàn thắng tại SEA Games 29.
 
Ở SEA Games 29, Công Phượng đã lập công cho đội tuyển U22 Việt Nam trong 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng trước U22 Đông Timor, U22 Campuchia và U22 Philippines. Bên cạnh những bàn thắng có được, Công Phượng còn vượt trội so với đối thủ người Myanmar và Malaysia là có thêm 1 tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Thành tích ghi 4 bàn của Công Phượng tại SEA Games 29 chỉ diễn ra trong 3 trận, trong khi đó để làm được điều này, Thanabalan của nước chủ nhà Malaysia và Aung Thu của U22 Myanmar phải làm trong 4 trận.
 
Do SEA Games 29 không xét đến chỉ số phụ, do đó Công Phượng cùng với Thanabalan của nước chủ nhà Malaysia và Aung Thu của U22 Myanmar đồng sở hữu danh hiệu “Vua phá lưới”. Đây không phải lần đầu tiên các chân sút của Việt Nam chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới tại SEA Games với những cầu thủ của các nước khác. Tại SEA Games 28, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng đã giành danh hiệu "Vua phá lưới bóng đá nam" với 5 bàn thắng. Anh cũng đã phải chia sẻ danh hiệu này cùng Si Thu Aung của Myanmar và Chananan Pombuppha của Thái Lan.
 
Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, Công Phượng cùng những người đồng đội ở CLB HAGL như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách của Campuchia tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 5/9 tới. Người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước hy vọng với phần thưởng an ủi tại SEA Games 29, Công Phượng sẽ sớm đứng lên sau thất bại để khẳng định vai trò của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB HAGL khi trở lại thi đấu tại V.League 2017 tới đây.
 
Theo Thethaovietnam.vn