11:07, 30/07/2018

Indonesia: Hơn 500 khách du lịch mắc kẹt trên núi sau động đất

524 du khách bị mắc kẹt trên 1 ngọn núi ở đảo du lịch Lombok nổi tiếng của Indonesia sau khi động đất làm sạt lở đất, khiến đường sá bị phong tỏa.
 

524 du khách bị mắc kẹt trên 1 ngọn núi ở đảo du lịch Lombok nổi tiếng của Indonesia sau khi động đất làm sạt lở đất, khiến đường sá bị phong tỏa.
 
Người phát ngôn của cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, các du khách gặp sự cố nói trên khi tham quan núi lửa Rinjani ở tỉnh Tây Nusa Tenggara, trong đó có 358 du khách nước ngoài và 166 khách du lịch trong nước.
 

 

Dân làng đi qua một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất 6,4 độ richter xảy ra tại Lombok vào ngày 29/7. (Ảnh: CNN)
Dân làng đi qua một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất 6,4 độ richter xảy ra tại Lombok vào ngày 29/7. (Ảnh: CNN)
 
Khách du lịch nước ngoài chủ yếu tới từ Mỹ, Anh, Malaysia, Canada, Pháp, Hà Lan, Thái Lan và Singapore.
 
Lở đất xảy ra khiến đất đá chôn vùi con đường dẫn xuống núi. Các binh sĩ trong quân đội, lực lượng cảnh sát và tình nguyện viên đang khẩn trương giải cứu các du khách bị mắc kẹt.
 
Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter làm rung chuyển tỉnh Tây Nusa Tenggara sáng sớm ngày 29/7, khiến 14 người chết, 162 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà và công trình hạ tầng bị phá hủy./.
 
Theo VOV