11:06, 29/06/2018

Thành phố đăng cai World Cup 2018 của Nga lại bị đe dọa đánh bom

Ngày 28/6, Nga đã phải sơ tán ba trung tâm mua sắm và một bệnh viện tại thành phố Samara vì nhận một loạt các cuộc điện thoại đe dọa đánh bom.

Ngày 28/6, Nga đã phải sơ tán ba trung tâm mua sắm và một bệnh viện tại thành phố Samara vì nhận một loạt các cuộc điện thoại đe dọa đánh bom.
 
Ngày 28/6, cảnh sát Nga đã phải nhanh chóng tiến hành sơ tán ba trung tâm mua sắm và một bệnh viện tại thành phố Samara của nước này- nơi đăng cai tổ chức World Cup 2018, sau khi nhận được một loạt các cuộc điện thoại đe dọa đánh bom.
 
Các tòa nhà này sau đó đã được mở cửa trở lại sau vài giờ. Đây là lần thứ 2 trong hai ngày qua xuất hiện các cuộc gọi nặc danh dọa đánh bom tại các thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2018. 
 

 

Một cảnh sát đứng gác bên ngoài khách sạn Topos Congress-Hotel ở Rostov-on-Don, Nga, ngày 26/6 - Ảnh: Reuters.
Một cảnh sát đứng gác bên ngoài khách sạn Topos Congress-Hotel ở Rostov-on-Don, Nga, ngày 26/6 - Ảnh: Reuters.
 
Cảnh sát đã nhận được hàng loạt cuộc gọi hôm 26/6 vừa qua về những khối thuốc nổ được cài ở các địa điểm tại thành phố Rostov trên sông Đông Rostov-on-Don nằm cách thủ đô Moscow 955 km về phía Nam, là nơi đã tổ chức 4 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018.
 
Nga từng đối mặt với hàng loạt lời đe dọa đánh bom giả hồi năm ngoái, gây gián đoạn hoạt động tại nhiều cơ sở kinh doanh và địa điểm công cộng. Hồi tháng 10/2017, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (RFSS) thông báo đã nhận diện được 4 công dân Nga đang sống ở nước ngoài đứng sau chiến dịch dọa đánh bom giả này. Theo cơ quan này, chúng đã dùng dịch vụ điện thoại Internet để thực hiện những cuộc gọi nặc danh dọa đánh bom./.
 
Theo VOV