02:06, 19/06/2018

Mỹ áp thuế bổ sung với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang chóng mặt sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang chóng mặt sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6 cho biết, ông đã yêu cầu các cố vấn của mình xác định các mặt hàng Trung Quốc có tổng giá trị 200 tỷ USD có thể bị đánh thuế nếu nước này không đáp ứng các yêu cầu về thương mại của Mỹ.
 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)
 
Tuần trước, Mỹ đã công bố danh mục các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc bị áp thuế lên tới 50 tỷ USD.
 
Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố cũng áp thuế trị giá 50 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ để trả đũa một quyết định tương tự của Mỹ trước đó.
 
Ông Trump đã phản ứng đầy tức giận với động thái của Trung Quốc và dọa sẽ áp thuế bổ sung lên tới 200 tỷ USD nếu Trung Quốc tiếp tục các hành động trả đũa.
 
Ông cho biết hành động của Trung Quốc cho thấy Mỹ luôn ở thế bất lợi không công bằng trong thương mại với Trung Quốc./.
 
Theo VOV